Quân đội Ấn Độ tăng cường sức mạnh cho xe tăng T-90 bằng tên lửa mới

Chủ Nhật, 20/08/2017, 17:31

Quân đội Ấn Độ sẽ thực hiện một dự án tăng cường sức mạnh cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 bằng cách trang bị hệ thống tên lửa thế hệ thứ 3 cho chiến xa.

Như một phần nổ lực của Quân đội Ấn Độ tăng cường khả năng chiến đấu cho xe tăng T-90.

Hiện tại, xe tăng T-90 được trang bị hệ thống tên lửa INVAR điều hướng bằng laser và Quân đội Ấn Độ đã quyết định thay thế khí tài cũ bằng tên lửa thế hệ thứ 3, Thời báo Kinh tế Ấn Độ-The Economic Times đưa tin hôm 20-8.

Lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Quân đội Ấn Độ. Ảnh: India times

 “Vì thiết kế của tên lửa INVAR hiện tại bị hạn chế tối đa cả về tầm tấn công và xâm nhập sâu (DoP), nên cần phải nâng cấp nó thành hệ thống tên lửa thế hệ mới có năng lực chiến đấu được tăng cường”, theo tài liệu liên quan đến dự án.

Xe tăng T-90 do Nga sản xuất hiện vẫn là xương sống của Bộ binh Ấn Độ.

Nguồn tin quân sự Ấn Đô cho biết hệ thống tên lửa thế hệ thứ 3 tiếp nhận đầu đạn tự điều hướng bán kính 800-850 mm và sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 8 km trong ngày cũng như đêm. Tên lửa phóng từ tháp pháo 125mm sẽ đánh trúng mục tiêu bằng cách thực hiện chuyến bằng được lập trình trước.

Tên lửa có thể chống lại mục tiêu di động và cố định, theo nguồn tin.

Ngọc Bích
.
.
.