Phòng không S-300 chính thức được kích hoạt ở Syria

Thứ Tư, 20/02/2019, 09:14
Hình ảnh vệ tinh do Israel thu thập được cho thấy 3 tổ hợp phòng không S-300 mà Nga bàn giao cho Syria đã đi vào hoạt động đầy đủ.

Công ty chuyên theo dõi vệ tinh iSi của Israel ngày 19-2 công bố hình ảnh cho thấy Nga và Syria đã hoàn tất việc triển khai hệ thống phòng không S-300 ở căn cứ ở Masyaf, gần Địa Trung Hải và Lebanon, nơi Israel từng nhiều lần triển khai chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, theo AMN.

Hình ảnh các hệ thống S-300 của Nga đã bắt đầu trực chiến. Ảnh: iSi

Truyền thông Israel nói rằng các ống phòng S-300 đã hướng nòng lên trời, nghĩa là nó đã sẵn sàng khai hỏa vào mục tiêu. Trước đó, hôm 5-2, iSi đã cho công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy các dàn phóng S-300 đã được quân đội Syria và Nga lắp đặt xong.

Sau khi bức ảnh này được công bố, một nguồn tin từ quân đội Syria tiết lộ với hãng tin AMN rằng các lực lượng phòng không Syria vẫn đang được đào tạo để sử dụng hệ thống S-300 do Nga cung cấp. Quá trình này khởi động tháng 12 năm ngoái và có thể hoàn tất trong vài tuần tới.

Nga hồi tháng 10-2018 chuyển giao ba hệ thống S-300PM với 24 xe phóng cùng hơn 300 quả đạn tên lửa cho quân đội Syria. S-300PM là phiên bản hiện đại nhất của dòng tên lửa phòng không S-300, song tương đối khó vận hành. 

S-300PM là biến thể hiện đại nhất của dòng tên lửa phòng không S-300, đủ khả năng tiêu diệt hầu hết chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo hay các thiết bị bay tấn công khác. Tuy nhiên, vì giá mỗi quả đạn S-300 lên tới khoảng 1 triệu USD nên hệ thống này thường được dùng để đánh chặn máy bay và bảo vệ các cứ điểm trọng yếu.

Tháng trước, Israel từng 2 lần không kích các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, song các hệ thống S-300 chưa được kích hoạt để ngắm bắn chiến đấu cơ Israel.

Thiện Minh
.
.
.