Nga triển khai súng phun lửa nâng cấp Solntsepyok giúp Syria chống khủng bố

Chủ Nhật, 31/12/2017, 10:06
Mặc dù Không quân Vũ trụ Nga đã tích cực giúp đỡ Quân đội Syria đánh bại tổ chức khủng bố quốc tế IS, hòa bình vẫn chưa đến Syria, quốc gia Hồi giáo vẫn đang phải gồng mình chống lại các nhóm khủng bố/quân phiến loạn.

Một đoạn video được kênh video 338 Telegram đăng tải lên Youtube hôm 30-12 (giờ Hà Nội) cho thấy các hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepyok  đã xuất hiện ở tỉnh Idlib.

Kênh 338 cũng xuất bản thông báo của Quân đội Nga xác nhận về thông tin tiếp tục hỗ trợ Syria chống các nhóm khủng bố.

 “Phép màu trong Năm mới sẽ rất nóng ở Idlib. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác sẽ diễn ra”, phần thuyết minh trong video cho biết.

Hệ thống súng phun lửa TOS-1A sẽ hỗ trợ chiến dịch của Quân đội Syria chống lại các nhóm khủng bố ở phía Nam khu vực Idlib.

Trước đây, một số cơ quan báo chí đưa tin về số lượng chưa xác định hệ thống Solntsepyok được sử dụng ở Syria.

TOS-1A là một phiên bản nâng cấp của súng phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino, sử dụng từ 24-30 ống phóng tên lửa 220mm được gắn trên khung máy xe tăng T-72.

Tầm bắn của tên lửa không điều hướng gây cháy hoặc áp nhiệt là khoảng 6 km, trong khi khu vực bị phá hủy liên tục gần 1 km vuông.

Phạm Trúc
.
.
.