Nga “thay máu” toàn bộ lực lượng pháo binh

Thứ Hai, 29/05/2017, 20:59

Các lữ đoàn pháo binh Nga sẽ “thay máu” hoàn toàn bằng cách ngừng sử dụng hệ thống Smerch chuyển sang hệ thống pháo binh Tornado-S đa năng (MLRS) vào năm 2020, Chỉ huy Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga, Tướng Mikhail Matveyevsky cho biết hôm 29-5.

“Việc tái trang bị cho tất cả lữ đoàn tên lửa bằng hệ thống tên lửa Iskander-M và các lữ đoàn pháo binh bằng hệ thống pháo Tornado-S đa năng sẽ được hoàn tất vào năm 2020”, ông Matveyevsky cho biết.

Pháo binh Nga tập trận (Ảnh: Quân đội Nga)

Theo Tướng quân đội Nga, tái vũ trang từ hệ thống pháo Smerch lên hệ thống Tornado-S cho các lữ đoàn pháo binh sẽ bắt đầu vào năm 2017.

Ông Matveyevsky cho biết thêm việc chuyển giao đại bác tự hành Koalisiya-SV (SPG) cho quân đội Nga sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Tornado-S có cỡ nòng 300 mm, được Công ty sản xuất vũ khí Splav có tầm bắn đến 120 km và khu vực ảnh hưởng hơn 60 ha.

Pháo 2S35 Koalitsiya-SV SPG có một khẩu đại bác 2A88 cỡ nòng 152,4m được ra mắt lần đầu tiên trong lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng vào ngày 9-5-2015 ở Moscow và dự kiến sẽ bổ sung, sau đó thay thế pháo tự hành 2S19 Msta trong quân đội Nga.

Phạm Trúc
.
.
.