Nga tăng sức mạnh cho S-400 Triumph

Thứ Ba, 18/07/2017, 10:46
Tại triển lãm hàng không MAKS-2017 khai mạc vào hôm nay (18-7), Nga sẽ chính thức giới thiệu loại tên lửa phòng không tầm ngắn dành cho các hệ thống phòng không S-400 Triumph.


Tên lửa mới có mã định danh 9M100 (bản xuất khẩu là 9M100E) do tập đoàn công nghiệp tên lửa Almaz-Antey. Đây là một loại tên lửa phòng không tầm nhiệt được cải tiến từ tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-AE-ZRK, một phiên bản của tên lửa tầm nhiệt R-77T có cơ chế "bắn và quên" nên 1 tổ hợp tên lửa có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Đạn tên lửa phòng không tầm ngắn 9M100E.

Dù có kích thước nhỏ hơn tên lửa R-77T rất nhiều, chỉ dài 2,5m và đường kính 12,5 cm và có tầm bắn chỉ từ 1 đến 15km nhưng 9M100 là tên lửa có khả năng thao diễn cực cao. Tên lửa này không chỉ dùng để chống lại các loại máy bay cánh bằng hay trực thăng của đối phương mà nó còn chuyên biệt để chống lại các UAV, bom dẫn đường thông minh JDAM hay thậm chí là cả tên lửa diệt radar HARM.

Một xe phóng của hệ thống S-400

9M100 vốn có mặt trên hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz. Với đạn tên lửa 9M100, hệ thống S-400 sẽ trở thành hệ thống phòng không toàn năng khi nó được trang bị các loại đạn tên lửa cho đầy đủ các cự ly với tầm siêu xa (đạn 40N6), tầm xa (đạn 48N6), tầm trung đạn 9M96E/E2.

Hơn thế nữa cơ số đạn 9M100 mà một xe phóng S-400 sẽ rất lớn. Tuy Nga chưa công bố số lượng đạn 9M100 mà một ống phóng S-400 có thể mang nhưng một ống phóng S-350 (vốn có kích thước nhỏ hơn ống phóng S-400) có thể mang 4 đạn loại này thì một xe phóng S-400 với bốn ống có thể mang từ 20 đến 48 quả đạn loại này.

Đạn tên lửa 9M100 cũng có thể tích hợp lên các khinh hạm cỡ nhỏ như  lớp tàu hộ vệ Gepard 3.9  với bệ phóng thẳng đứng giúp tạo ra chiếc ô phòng không cho hạm đội.

B.N.
.
.
.