Nga sản xuất súng tiểu liên "không tiếng động"

Thứ Sáu, 08/09/2017, 20:28
Ngày 8-9, hãng Kalashnikov cho biết, một mẫu súng tự động giảm thanh AMB-17 sẽ đi vào thử nghiệm nhà nước trong năm 2018.

"Súng tiểu liên cỡ nhỏ Kalashnikov AM-17 và mẫu súng tự động cơ nhỏ AMB-17 sẽ được tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước trong năm 2018. Nếu vượt qua, 2 mẫu súng trên sẽ được trang bị cho các lực lượng đặc biệt như FSB, FSO..", phát ngôn viên Kalashnikov cho biết trong cuộc họp báo.

Mẫu súng AM-17.

Mẫu súng AM-17 được thiết kế như là mẫu vũ khí tự vệ, là mẫu trang bị quân sự hạng nhẹ chuyên dùng cho các đơn vị đặc biệt nhằm thay thế cho mẫu súng AKS-74U vốn đang ngừng sản xuất từ cuối những năm 1990.

AM-17 có băng đạn làm từ nhựa polymer trong suốt cho phép người sử dụng biết được lượng đạn còn trong băng. Báng súng là loại có thể thay đổi chiều dài, chiều dài lớn nhất của súng không quá 50cm ngắn hơn mẫu AK-74M tới 20cm. Trọng lượng súng không quá 2,5 kg.

Gian trưng bày của hãng Kalashnikov.

Trong khi đó,  AMB-17 được thiết kế để thay thế loại súng AS Val. Nó được trang bị một ống giảm thanh cho phép khai hỏa hoàn toàn yên tĩnh. Súng cũng có một thanh ray cho phép gắn nhiều phụ kiện như ống ngắm, bộ chỉ thị mục tiêu...

Cả hai mẫu súng trên đều được trưng bày trong triển lãm Army 2017.

B.N(theo RIA)
.
.
.