Nga muốn làm "bá chủ" trong lĩnh vực chế tạo trực thăng

Thứ Ba, 05/12/2017, 09:28
Ông Oleg Zheltov - Giám đốc văn phòng Thiết kế phát triển Kamov của Nga cho biết họ đang phát triển máy bay trực thăng hybrid đầu tiên trên thế giới.

Không cho biết chi tiết về dự án này nhưng ông Zheltov tiết lộ rằng các nguyên mẫu đang ở giải đoạn thử nghiệm trong đường hầm gió. "Công việc đang được tiến hành", giám đốc văn phòng thiết kế của hãng Kamov tuyên bố.

Các hãng thông tấn của Nga cho hay, dự án mà Kamov đang tiến hành được gọi là Ka-90 (trước đây là Ka-100) vốn từng được trưng bày tại triển lãm HeliRussia-2008 tại Mosscow. Chiếc Ka-90 có thể đạt tới tốc độ không tưởng là 800-900 km/h. Với tốc độ đó Ka-90 nhanh gấp đôi chiếc V-22 của Mỹ (vốn đang giữ kỷ lục về tốc độ trực thăng - 500km/h)

Để có khả năng "xé gió" này chiếc Ka-90 sử dụng một cơ chế hoạt động vô cùng đặc biết. Máy bay có một rotor chính có khả năng tự gấp lại trên không khí Ka-90 đạt tới tốc độ 400k/h. Một động cơ phản lực sẽ được kích hoạt đẩy máy bay di chuyển.

Thiết kế trưởng của hãng Kamov Sergei Mikheev cho biết dự án chế tạo Ka-90 vốn được bắt đầu từ những năm 1985 tuy nhiên sau khi Liên Xô tan rã thì bị đình hoãn. Hiện nay hãng này sẽ tập trung để chế tạo chiếc Ka-90 với nhiệm vụ như một trực thăng chiến đấu thay thế những loại Mi-28 và Ka-52 hiện nay.

Ka-90 có thể mang theo 3.000 kg vũ khí với tên lửa Kh-25, pháo hàng không GSh-23, bom dẫn đường laser, tên lửa chống tăng cũng như các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ khác.

B.N(theo Sputniknews)
.
.
.