Nga kéo pháo phản lực "Cơn lốc chết chóc" đến gần châu Âu

Chủ Nhật, 17/01/2016, 14:48
Ngày 16-1, phát ngôn viên quân khu phía Tây của Nga, Đại tá Igor Muginov tuyên bố họ đã nhận được 40 đơn vị pháo phản lực phóng loạt Tornado (cơn lốc), loại hỏa lực có thể hủy diệt khu vực khoảng 60ha từ khoảng cách 120 km...

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt  9A52-4 Tornado được xem là một trong hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất thế giới  hiện nay (hệ thống còn lại M270 của Mỹ). Được giới thiệu vào năm 2007, Tornado là một phiên bản hạng nhẹ của hệ thống  BM-30 Smerch.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt  9A52-4 Tornado tại một cuộc triển lãm.

Tornado dự kiến sẽ thay thế cho toàn bộ các loại pháo phản lực hiện nay của lực lượng lục quân Nga như BM-21 Grad, BM-27 Uragan và BM-30 Smerch. Sử dụng xe tải  KamAZ-63501 8x8, Tornado dễ dàng được vận chuyển tới chiến trường bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Tornado có cỡ nòng từ 122 - 220 -300mm và có thể bắn nhiều loại đạn từ đạn chống tăng, đạn nhiệt áp... "Một hệ thống Tornado tầm xa có thể hủy diệt khu vực khoảng 60ha từ khoảng cách 120 km", đại tá Igor Muginov cho hay.

Tornado khai hỏa.

Một điểm vượt trội nữa của hệ thống Tornado là khả năng tái nạp đạn nhanh chóng sau khi bắn. Chỉ mất 8 phút để tái nạp 6 quả đạn cho một hệ thống, thời gian gần như nhanh nhất của các hệ thống pháo phản lực của Nga.

Cũng như hệ thống MRLS của phương Tây, Tornado sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh (phiên bản Torando S). Nga dự định sẽ thay thế hoàn toàn các hệ thống pháo phản lực cũ bằng Tornado vào năm 2020.

Bình Nguyễn (theo Sputniknew)
.
.
.