Nga điều tàu điều thêm tàu đổ bộ hạng nặng đến Syria

Thứ Ba, 13/03/2018, 10:02

Một tàu chiến Nga đã rời Biển Đen đến vùng biển của Syria, truyền thông Nga đưa tin hôm 13-3.

Ban tiếng Arab Thông tấn RT đưa tin Tàu đổ bộ hạng nặng (LSTM) Ropucha Minsk 127 thuộc Hạm đội Baltic Hải quân Nga vừa rời Biển Đen đến vùng biển của Syria. RT cho biết thêm tàu chiến Minsk đang đến cảng Tartus ở miền Tây Syria.

Các loại tàu chiến khác nhau của Hải quân Nga đang đóng vai trò chủ đạo trong việc vận chuyển hàng hóa quân sự đến căn cứ không quân Hemeimim, cảng hải quân Tartus và bộ binh Syria.

Tàu đổ bộ Minsk lớp Ropucha của Hải quân Nga đang đi đến Syria. Ảnh: RT

Tàu đổ bộ lớn lớp Ropucha dài 113m được cải tiến từ dự án 775M có lượng giãn nước lớn hơn dự án 775 thế hệ đầu, lên tới 4.700 tấn toàn tải.

Nó được trang bị hai máy diesel và hai chân vịt cho tốc độ bơi tối đa 18 hải lý/h, tầm hoạt động đạt 6.100 dặm với tốc độ kinh tế 15 hải lý/h.

Nhờ có lượng giãn nước lớn hơn, nên so với “thế hệ trước”, tàu đổ bộ Minsk chở được tới 13 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng khoảng 200 lính thủy đánh bộ hoặc 12 xe thiết giáp BTR cùng 340 lính hoặc ba xe tăng, ba pháo tự hành 2S9 Nona-S, năm xe thiết giáp MT-LB, bốn xe tải và 313 lính

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữ thế hệ dự án 775M Ropucha II so với dự án 775 Ropucha là ở vũ khí. Trên tàu đổ bộ Minsk trang bị bệ pháo hạm AK-176 thay cho pháo AK-725. Pháo có thể bắn các mục tiêu trên không, trên biển, trên bộ ở tầm xa đến 15km, tốc độ bắn 120 phát/phút.

Để yểm trợ hỏa lực cho thủy quân lục chiến đổ bộ đường biển, trên tàu còn được trang bị bệ pháo phản lực phóng loạt A-215 cỡ nòng 122mm. 

Ở đuôi tàu được bố trí hai bệ pháo phòng không cao tốc AK-630 để chống mục tiêu tầm thấp, đặc biệt là tên lửa hành trình.

Phạm Trúc
.
.
.