Nga cung cấp pháo phản lực Mưa đá mới cho Syrian

Thứ Ba, 21/03/2017, 08:52
Quân đội nước Cộng hòa Ảrập Syria sẽ nhân được các dàn pháo phản lực BM-21 cỡ nòng 122mm được nâng cấp.


Theo đó, điểm nâng cấp lớn nhất là thay đổi khung xe chuyên chở từ sẽ Ural-374 với động cơ xăng sang xe Ural 4320-31 sử dụng động cơ diesel. 

Xe Ural 4320-31 được sản xuất từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước đến năm 2002. Ural 4320-31 sử dụng cấu hình 6X6 có sức chở 6,85 tấn, khả năng kéo lên tới 11,5 tấn. Với Ural 4320-31 sẽ tăng đáng kể sức cơ động của dàn BM-21.

Ngoài ra theo một số nguồn tin, gói nâng cấp này cũng kèm theo một radar chỉ điểm hỏa lực mới với tầm quét từ 40-70 km, với radar này BM-21 nâng cấp có thể bắn các loại đạn thông minh có điều khiển tăng tính chính xác cho đạn.

Ngoài ra BM-21 cũng có thể bắn các loại đạn tăng tầm có tốc độ bắn cao hơn cũng như khả năng tái nạp đạn (vốn là điểm yếu của các dàn phóng phản lực Nga/Liên Xô(cũ) cũng được cải tiến đáng kể.

Một thông tin không chính thức cho biết, các khẩu đội BM-21 sau nâng cấp còn được trang bị các máy bay trinh sát không người lái để chỉ điểm hỏa lực trong các trường hợp địa hình phức tạp.

BM-21 Grad (mưa đá) có mặt trong thành phần trang bị quân đội hơn 30 quốc gia với hàng chục phiên bản khác nhau. Với việc cung cấp cho Syria hệ thống BM-21 nâng cấp, Nga có lẽ đang muốn dùng chiến trường này thử nghiệm vũ khí mới trước khi chào hàng cho đối tác khắp thế giới của mình.

Hậu Nghệ
.
.
.