Mỹ có biện pháp mới để đối phó với vũ khí siêu thanh của Nga

Thứ Hai, 31/12/2018, 10:29

Lo lắng trước về ưu thế công nghệ của Nga, Mỹ đang lên kế hoạch phát triển một loại vũ khí siêu thanh vào năm 2025, Hải quân nước này cho biết hôm 30-12.

Hai tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã theo dõi vụ phóng thử tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga.

Tên lửa siêu thanh Avangard đã hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước vào ngày 26-12. Vũ khí hoàn thiện bay thẳng, chuyển động ngoạn mục theo đường chân trời và đánh trúng mục tiêu dự định, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tốc độ thực tế của tên lửa sẽ phục vụ vào năm  2019 có lên đến 30.000 km/giờ.

Ông  Putin đã đích thân chỉ đạo và quan sát vụ thử, lãnh đạo Nga gọi đây là “một sự kiện lớn đối với các lực lượng vũ trang và toàn thể đất nước Nga.

Hệ thống tên lửa Avangard sẽ bắt đầu phục vụ Quân đội Nga vào năm 2019. Ảnh: TASS

Lợi thế chính của Avangard so với các loại tên lửa siêu thanh khác là khả năng vươn cao hàng trăm km và xuyên qua lớp khí quyển dày đặc, không gian gần để hướng thẳng đến mục tiêu. Vũ khí có thể phá hủy mọi mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

“Tên lửa như thiên thạch, cầu lửa phóng vun vút đến mục tiêu, nhưng vẫn có thể điều chỉnh mọi lúc,” Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào tháng 3 khi tiết lộ với toàn thế giới về vũ khí mới của Nga.

Theo các nguồn tin mở, một đầu đạn tên lửa Avangard chứa khoảng 800 đến 2000 kiloton thuốc nổ, gấp khoảng 130 lần so với quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản để kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tên lửa dài 5,4m, có tốc độ tối đa đến 24.000-30.000 km/giờ, vượt qua tốc độ âm thanh hơn 20 lần.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Avangard đầu tiên của Nga sẽ được lắp đặt ở khu vực ngoại ô Orenburg, nằm cách phía Đông thủ đô Moscow khoảng 1.200 km vào đầu năm 2019.

Chỉ một tuần trước vụ thử Avangard, Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson công bố kế hoạch mang tên “Thiết kế duy trì ưu thế hàng hải. Phiên bản 2.0”. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Lâu Năm Góc trong những năm tới không gì khác hơn là “phát triển và chế tạo vũ khí siêu thanh tấn công vào năm 2025.”

Thừa nhận “chưa có biện pháp nào” để đối phó với những loại vũ khí mới nhất của Nga, Mỹ từ lâu đã lên kế hoạch tăng cường khả năng tấn công và răn đe siêu thanh. Vào tháng 4, Không quân Mỹ đã trao một hợp đồng cho Lockheed Martin để phát triển một nguyên mẫu vũ khí siêu thanh, trong khi đó vào tháng 12 này, DARPA tuyên bố đang tạo ra “bản thiết kế mới” và vật liệu để đảm bảo đầu đạn siêu thanh không bị đốt cháy trong khí quyển.

Mỹ và Nga được coi là các quốc gia tiên tiến sở hữu công nghệ siêu thành, với thành công của vụ thử Avangard, Moscow dường như đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong “cuộc đua đầy kịch tính.”

Toại Khanh
.
.
.