Lính Mỹ tại Iraq thiệt mạng do pháo hỏng

Thứ Ba, 15/08/2017, 16:05
Ngày 15-8, Reuters dẫn lời của một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, hai binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong một sự cố liên quan đến pháo xảy ra tại Iraq vào cuối tuần qua.
Ảnh minh họa. Nguồn: Business Insider

Sự cố xảy ra vào ngày 13-8 này cũng khiến năm binh sĩ khác bị thương.

Trong báo cáo được Lầu Năm Góc công bố ngày 14-8 (giờ địa phương), những binh sĩ thiệt mạng bao giồm Trung sĩ Allen Stigler Jr., 22 tuổi đến từ Arlington, Texas và Trung sĩ Roshain E. Brooks, 30 tuổi, đến từ Brooklyn, New York. Cả hai đều là thành viên của Sư đoàn Nhảy dù 82.

Cũng theo lời của quan chức này, hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Đại tá Robert Manning cho biết sự việc xảy ra khi "một đơn vị pháo binh của quân đội đang tiến hành một cuộc phản công nhằm vào một căn cứ của IS, khiến bảy lính bị thương".

Lầu Năm Góc đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về vụ việc này cũng như chính xác thì sự cố gì đã xảy ra.

Tuy vậy, ông Manning cho biết thêm việc hai binh sĩ thiệt mạng không phải là do IS tấn công và những binh sĩ bị thương đều may mắn không quá nghiêm trọng.

Duy Tiến
.
.
.