Kalashnikov cho ra mắt bộ 3 súng máy mới gọn, nhẹ và đầy uy lực

Thứ Bảy, 10/09/2016, 20:32

Nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng thế giới-Công ty Cổ phần Kalashnikov của Nga đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới đầy ấn tượng, bao gồm súng máy RPK-16, AK-12 và súng trường tấn công AK-15, Sputnik đưa tin ngày 10-9.

RPK-16 là một loại súng máy hạng nhẹ mới, cỡ nòng 5,45mm dự kiến sẽ thay thế “tiền bối” RPK-37 đã trở thành “huyền thoại” trong Lực lượng Vũ trang Nga nhờ những tính năng đột phá.

Điều gây ấn tượng đầu tiên và quan trọng nhất là loại súng máy này được trạng bị kính ngắm và bộ phận giảm thanh giúp nó tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn.

Đại diện Kalashnikov đang giới thiệu súng RPK-16 tại Triển lãm Quân sự 2016

Trong buổi trình diễn đầy ấn tượng, một xạ thủ dùng súng RPK-16 dễ dàng loại bỏ các mục tiêu.

 “Kalashnikov đã tạo ra một loại vũ khí đa chức năng thật sự. Súng máy RPK-16 được thiết kế dành riêng cho Lực lượng Đặc biệt Spetsnaz, lính dù và một số đơn vị phản ứng nhanh khác nhau, những chiến sĩ cần phải có một loại vũ khí gọn, nhẹ, đa năng để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ”, ông Andrei Kirisenko, một cố vấn của giám đốc điều hành công ty Kalashnikov giải thích với phóng viên Sputnik khi những viên đạn bắn trúng mục tiêu cách đó đến hàng chục m.

Súng máy đặt trên giá đỡ 3 càng có 2 hộp tiếp đạn: 1 hộp tiếp đạn hình cánh cung chứa khoảng 30 viên đạn, và một hộp đạn kiểu mới chưa khoảng 96 viên đạn.

Súng máy RPK-16 trở nên nổi bật tại Triển lãm Quân sự 2016 nhờ những tính năng rất đặc biệt

RPK-16 bắn khoảng 700 viên đạn/phút và tầm bắn chính xác đến 800m. Nó có thể sử dụng loại đạn tương thích với AK-47 hoặc RPK-74.

AK12 và AK15 là 2 loại súng trường tấn công khác được Kalashnikov giới thiệu tại Triển lãm Quân sự 2016.

AK-12 có cỡ nòng 5,45mm và AK-15 có cỡ nòng 7,62mm sẽ thay thế AK-47 phục vụ quân đội Nga trong tương lai gần.

Cả 2 loại súng nêu trên bắn được khoảng 700 viên đạn/phút, nhanh hơn AK-47M đến 50 viên. Tầm bắn chính xác của chúng cũng đến 800m.

Phạm Trúc
.
.
.