Hải quân Nga tiếp nhận tàu hộ tống mới-Gromky

Thứ Sáu, 28/07/2017, 21:33

Nhà máy đóng tàu Amur ở miền viễn Đông Nga hôm 28-7 đã hạ thủy tàu hộ tống Gromky thuộc Dự án 2030.

“Cách đây đúng 1 tuần, chúng tôi bàn giao tàu hộ tống Sovershenny cho Hải quân. Nó đã trải qua tất cả các cuộc thử nghiệm và bây giờ sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Hôm nay, chúng tôi hạ thủy tàu hộ tống mới-Gromky”, Thị trưởng khu vực Khabarovsk, ông Vyacheslav Skport phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh Lễ hạ thủy tàu hộ tống Gromky. Ảnh: TASS

Ông cho biết thêm tàu hộ tống Sovershenny được Hải quân đánh giá cao. Nhà máy đóng tàu Amur hiện đang xây dựng 4 tàu hộ tống cho Hải quân Nga. Có 3 trong tổng 4 tàu sẽ được bàn giao vào các năm 2018, 2019 và 2020.

Tàu hộ tống đa mục đích thuộc Dự án 20380 là loại tàu chiến hoạt động ở vùng biển gần bờ, có khả năng chống lại nhiều loại tàu chiến khác nhau và yểm trợ hỏa lực cho hoạt động đổ bộ.

Trọng lượng rẽ nước của tàu Gromky gần 22000 tấn, tốc độ tối đa 27 hải/giờ và tầm hoạt động hơn 5000 km.

Vũ khí chính bao gồm tổ hợp tên lửa chống tàu-máy bay chiến đấu Uran và Redut, pháo cao xạ, vũ khí chống tàu ngầm. Tàu có thể chở 1 trực thăng.

Phạm Trúc
.
.
.