Đại bàng-10E của Nga có “mắt thần” mới soi rõ mọi mục tiêu trên mặt đất

Thứ Ba, 09/08/2016, 16:30

Công ty Cổ phần Vô tuyến Điện tử Nga (Roselectronika) trực thuộc Tập đoàn Rostec sẽ giới thiệu bộ thiết bị kỹ thuật trinh sát trên không dành cho máy bay không người lái Đại bàng-10E (Орлан) tại triển lãm Quân sự 2015 được tổ chức ở Moscow vào tháng 9, văn phòng báo chí doanh nghiệp cho biết vào chiều 9-8.

 

“Thiết bị được thiết kế tinh vi để trinh sát trên không các mục tiêu trên mặt đất, đặc biệt đối với mọi loại xe quân sự đang di chuyển và cho phép liên lạc với sở chỉ huy để triển khai vũ khí ở khoảng cách 20km”,  theo nguồn tin.

Dữ liệu mà Đại bàng-10E thu thập sẽ được tự động chuyển đến chỉ huy các đơn vị pháo phản lực phản  ứng nhanh.

Thiết bị mới cho phép binh sĩ Nga kiểm soát đồng thời 3 máy bay không người lái ở khoảng cách đến 100km. Phiên bản trước đây chỉ vận hành được 1 máy bay không người lái trong tầm 70km, Công ty Cổ phần Vô tuyến Điện tử Nga giải thích.

Thiết bị sẽ giúp Đại bàng-10E của Nga phát hiện mục tiêu trên mặt đất tốt hơn

Không quân Nga gắn và thử nghiệm "mắt thần" mới dành cho Đại bàng-10E

Đại bàng-10E là một máy bay quân sự xuất khẩu đang phục vụ quân đội Nga.

Toại Khanh
.
.
.