Chiến đấu cơ tàng hình Iran lần đầu cất cánh

Thứ Bảy, 15/04/2017, 20:40
Chiến đấu cơ tàng hình nội địa của Iran đã lần đầu cất cánh trong một buổi lễ với sự hiện diện của các quan chức hàng đầu nước này.

Chiếc Qaher-313 đã lần đầu cất cánh trong một buổi lễ với sự hiện diện của Tổng thống Iran Hassan Rouhani và nhiều quan chức chính phủ khác.

Trước đó hôm 9-4 Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan tuyên bố nước này đang chuẩn bị sản xuất chiến đấu cơ tàng hình Qaher-313. Theo ông Hossein Dehqan, chiếc Qaher đã sẵn sàng đi vào thử nghiệm.

Tháng 2-2013, Iran đã công bố hình ảnh mẫu chiến đấu cơ tàng hình một động cơ Qaher-313 hay còn gọi là F-313.

Chính phủ Iran cho biết chiếc Qaher là sản phẩm nghiên cứu của dự án Hassan Pảvaneh do tổ chức Công nghiệp Hàng không nước này thực hiện.

BN
.
.
.