Toyota và Ford vượt qua nỗi ám ảnh “cô hồn”

Thứ Ba, 12/09/2017, 13:37
Tháng 7 âm lịch trở thành nỗi ám ảnh với các nhà sản xuất ô tô trong nước do tác động của tâm lý hạn chế mua sắm, nhưng Toyota và Ford đã làm được điều ngược lại trong tháng “cô hồn” năm nay.

Toyota và Ford vừa trải qua tháng 7 âm lịch với kết quả kinh doanh khác hẳn mọi năm ở thị trường Việt Nam - Ảnh minh hoạ
Số liệu bán hàng của hai liên doanh ô tô lớn nhất Việt Nam đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, với mức tăng trưởng dương trong tháng 8-2017, trùng khớp với tháng 7 âm lịch, vốn không phải là thời điểm được ưu tiên mua sắm đối với người tiêu dùng trong nước ở những năm trước đây.

Toyota Việt Nam (TMV) cho thấy tháng cô hồn năm nay không có nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động bán hàng như mọi năm, mà ngược lại còn giúp liên doanh ô tô Nhật Bản tăng tốc. TMV bán được 5.794 xe trong tháng vừa qua, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2016, đánh dấu kết quả bán hàng tăng trưởng tích cực trong tháng 7 âm lịch của năm 2017.

Trong đó, doanh số bán ở phân khúc xe du lịch và phân khúc xe thương mại lần lượt đạt 2.879 xe và 2.915 xe, tăng 72% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 2.129 xe được bán ra, tăng 146% so với tháng 8/2016, tiếp tục dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Tương tự, Fortuner thêm một tháng không có đối thủ ở phân khúc xe đa dụng, với doanh số bán 1.808 xe, tăng trưởng 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Innova dù chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng cũng đã tìm được 1.018 chủ xe mới trong tháng vừa qua.

Không có kết quả tăng trưởng mạnh như TMV, nhưng Ford Việt Nam cũng đã trải qua tháng “cô hồn” khá ấn tượng với 2.292 xe bán ra, tăng 8% so với tháng trước liền kề.

Các sản phẩm EcoSport, Ranger, Transit và Explorer tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Ford Việt Nam, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu doanh số tháng và doanh số cộng dồn từ đầu năm ở những phân khúc đại diện.

Tính từ đầu năm 2017, Ford Việt Nam đã bán được 19.081 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng xe định hình phân khúc bán tải Ford Ranger đạt doanh số tháng 8 ấn tượng với 1.183 xe, tăng 16%. 

Doanh số cộng dồn của mẫu xe này cũng tăng 4% với tổng cộng 9.475 xe được giao đến khách hàng kể từ đầu năm 2017. Mẫu xe SUV cỡ lớn Ford Explorer tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 82 xe bán ra trong tháng 8. Doanh số cộng dồn của mẫu xe nhập khẩu từ Mỹ đã gần chạm mức 900 xe.

Transit vẫn là mẫu xe thương mại bán chạy nhất tại Việt Nam với 4.092 xe được bán ra kể từ đầu năm nay, trong đó bao gồm 558 chiếc tìm được chủ sở hữu mới trong tháng 8. Trong khi đó, Ford Everest cũng đã tìm được 98 khách hàng mới, để nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên con số 836 xe.

Minh Quang
.
.
.