Hết xe ngựa, Uber lại triển khai dịch vụ "Taxi Bay"

Thứ Sáu, 28/04/2017, 14:10
Sau khi cải tiến thị trường taxi với dịch vụ xe ngựa, công ty công nghệ Uber đang hướng tới phục vụ khách hàng với dịch vụ Taxi bằng máy bay.

Hôm 26-4, Giám đốc văn phòng Dịch vụ Jeff Holden của Uber cho biết, dự kiến, loại hình dịch vụ cao cấp này sẽ được triển khai tại Dallas - Fort Worth, bang Texas, Mỹ và tại Dubai, UAE vào năm 2020. 

Theo đó, những chiếc taxi bay của Uber sẽ nhỏ gọn, hoạt động theo cơ chế của những chiếc trực thăng, không phát ra khí thải nhà kính và đủ yên tĩnh để hoạt động tại các thành phố. 

Những chiếc taxi bay này sẽ giúp giảm thời gian đi lại cho khách hàng. Nếu thời gian di chuyển giữa San Francisco và San Jose (Mỹ) bằng đường bộ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, thì taxi bay chỉ cần tối đa là 15 phút.  

Ông Jeff cũng tiết lộ, trước mắt, phí dịch vụ cho loại hình này sẽ rơi vào khoảng 1,32 USD/người/dặm (tương đương 30.000 VND/người/4,82km). 

Trong tương lại gần, nếu taxi bay được ưa chuộng, công ty sẽ cố gắng giảm giá thành để phục vụ nhu cầu của người dân.

L.B
.
.
.