Dòng xe biểu tượng cơ bắp Mỹ bị khai tử vì… túi khí

Chủ Nhật, 20/08/2017, 11:28
Dòng xe biểu tượng cho phong cách cơ bắp Mỹ Dodge Viper đã chính thức bị khai tử, chỉ vì lý do không thể lắp thêm túi khí.

Không thể lắp thêm túi khí hông là nguyên nhân khiến Dodge Viper bị dừng sản xuất - Ảnh minh hoạ
 
Không thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới của Mỹ, do thiếu vị trí bổ sung túi khí hông, chính là nguyên nhân khiến Fiat-Chrysler phải ngừng sản xuất Dodge Viper, sau 25 năm rất thành công tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Đại diện Fiat-Chrysler khẳng định, túi khí hông không phù hợp với thiết kế của xe, do vậy hãng sẽ không nâng cấp Dodge Viper. Và biểu tượng xe cơ bắp nước Mỹ chính thức chấm dứt chu kỳ sống, ngay sau khi chiếc xe cuối cùng rời dây chuyền sản xuất hôm 17/8 vừa qua.

Dodge Viper thuộc phân khúc xe thể thao hai cửa, sử dụng động cơ V10, dung tích xi-lanh 4.8 lít, công suất 645 mã lực và mô-men xoắn cực đại 814 Nm. Mẫu xe này đã trải qua 5 thế hệ với 4 lần nâng cấp toàn diện.

Minh Quang
.
.
.