Động đất khiến Toyota tạm ngừng sản xuất tại Nhật Bản

Thứ Ba, 11/09/2018, 09:49
Toyota đã phải tạm ngừng hoạt động hầu hết các nhà máy sản xuất tại Nhật Bản do ảnh hưởng từ các trận động đất dữ dội trên đảo Hokkaido.

Nhiều nhà máy của Toyota tại Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của động đất - Ảnh: WSJ.
Hokkaido là nơi tập trung phần lớn các nhà máy cung ứng linh kiện để sản xuất xe Toyota và Lexus. Động đất làm nguồn cung ứng linh kiện sản xuất bị gián đoạn đã nhà sản xuất ô tô số một Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động một loạt các nhà máy như Kyushu, Tahara và Toyota Auto Body,… nơi tạo ra những chiếc xe Lexus, Toyota Land Cruiser và nhiều mẫu xe khác cho thị trường nước ngoài.

Toyota có tổng cộng 18 nhà máy sản xuất ô tô tại Nhật Bản. Việc tạm ngừng sản xuất hầu hết các nhà máy ở trong nước được cho là có thể cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của Toyota ở nước ngoài.

Toyota có một nhà máy ở Tomakomai, Hokkaido, nơi sản xuất bộ hộp số tự động, hộp số vô cấp và hộp số phụ. Toàn bộ nhà máy bị mất điện tới tận đêm 7/9, theo xác nhận của đại diện Toyota. Hãng xe Nhật chưa cho biết tới khi nào quá trình sản xuất được nối lại.

Minh Quang
.
.
.