Đoàn xe của Tổng thống Nga trên đường phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10/11/2017, 10:20
Sáng 9-11, ngay sau lễ đón tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên chiếc "chuyên cơ mặt đất" Mercedes-Maybach S-600 Pullman để về một khu nghỉ, chuẩn bị cho các hoạt động ở APEC. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ra tận chân chuyên cơ để đón Tổng thống Vladimir Putin.

Sau các nghi thức ngoại giao, ông Putin đã lên chiếc Mercedes-Maybach S-600 Pullman để về khách sạn. 

Siêu xe limousine Mercedes-Maybach S600 Pullman là phương tiện di chuyển trên đường bộ mà Tổng thống Vladimir Putin thường sử dụng. 

Chiếc xe do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chịu trách nhiệm quản lý. 

Ảnh: CTV
Đơn vị chịu trách nhiệm vận hành những siêu xe này có tên là GON, một đơn vị đặc biệt thuộc FSS. 
Mỗi xe Mercedes-Maybach S600 Pullman của Tổng thống Nga đều có khả năng chống vũ khí bộ binh hạng nặng, và hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép nó có thể di chuyển được thêm quãng đường 30km với tốc độ 80 km/h trong hoàn cảnh cả 4 lốp xe đều bị phá hủy. 
Mercedes-Maybach S600 Pullman còn có nguồn cấp không khí độc lập và nhiều tính năng bảo vệ khác

Trước khi đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin lăn bánh, lực lượng CSGT và các đơn vị công an khác đã triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn giao thông. 

Đoàn xe của Tổng thống Putin trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: CTV
Người dân Đà Nẵng ngồi quán cà phê vỉa hè hoặc đứng ven đường để chụp được ảnh đoàn xe đi qua. 
An ninh trên các tuyến phố mà đoàn xe đi qua cũng được thắt chặt.


Nhóm PV APEC (Ảnh)
.
.
.