BMW xúc tiến thương vụ thôn tính hãng xe Trung Quốc

Thứ Sáu, 12/10/2018, 10:04
Theo CNN, Tập đoàn xe Đức sẽ bỏ ra 3,6 tỷ Euro mua thêm cổ phần trong liên doanh giữa BMW và Brilliance - nhà sản xuất ô tô lớn thứ 8 Trung Quốc - để trở thành hãng xe đầu tiên nắm quyền kiểm soát tại một liên doanh ô tô tại quốc gia đông dân nhất thế giới. 

Một sản phẩm của liên doanh BMW - Brilliance tại Trung Quốc - Ảnh minh hoạ.
Thương vụ vừa được BMW công bố hôm 11/10 sau khi đạt được thoả thuận với Brilliance China Automotive Holdings, tăng cổ phần sở hữu trong liên doanh từ 25% lên 75%, trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2022. 

Trong đó, BMW sẽ sử dụng 3 tỷ Euro để xây nhà máy sản xuất mới và nâng cấp các cơ sở hiện tại ở Thẩm Dương (Trung Quốc), gia tăng sản lượng xuất xưởng lên 650.000 xe/năm vào năm 2020.

BMW dự kiến sẽ phát triển xe hybird cho thị trường Trung Quốc và sản xuất xe điện iX3 phục vụ xuất khẩu ở nhà máy mới từ năm 2020. 

Liên doanh giữa BMW và Brilliance thành lập từ năm 2003 và cho ra đời nhiều sản phẩm mang thương hiệu BMW dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trở thành thị trường ô tô lớn nhấn của BMW. Chỉ tính riêng năm 2017, BMW bán ra 560.000 xe tại Trung Quốc, nhiều hơn thị trường Mỹ và Đức cộng lại. 

Minh Quang
.
.
.