Gần 50.000 xe cảnh sát Mỹ bị triệu hồi

Thứ Tư, 14/12/2016, 08:52

General Motors (GM) vừa phát đi thông báo triệu hồi gần 50.000 xe đặc chủng của cảnh sát Chevrolet Tahoe Police Pursuit để khắc phục lỗi có thể khiến xe bị cháy.


Một số lượng lớn xe cảnh sát do GM phát triển đang gặp trục trặc ở hệ thống làm mát - Ảnh: Conceptcarz
Theo đó, những xe nằm trong danh sách triệu hồi thuộc những lô sản phẩm có thời gian sản xuất từ tháng 8/2009 đến 12/2013.

Nguyên nhân lỗi được xác định do hệ thống điện điều khiển ở bộ phận quạt làm mát động cơ nguy cỡ nghẽn mạch gây chập, có thể phát sinh cháy trong một số trường hợp khi xe đang vận hành.

GM xác định, bộ phận lỗi trên xe Chevrolet Tahoe Police Pursuit được cung cấp bởi nhà sản xuất Robert Bosch. Tuy nhiên, việc khắc phục lỗi sẽ được các đại lý chính thức của GM tại Mỹ thực hiện, theo hình thức thay mới bảng mạch điều khiển hoặc quạt làm mát mới.

Mặc dù chưa ghi nhận một trường hợp cháy xe nào xuất phát từ lỗi trên, nhưng ngay sau khi xác định được nguyên nhân, GM đã lập tức tiến hành triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi cho những xe có liên quan.

Minh Quang
.
.
.