Tuần tra giao thông, tóm nhiều vụ "hàng trắng"

Thứ Ba, 21/03/2017, 08:45
Được biết, từ năm 2014 đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, với vai trò là Tổ trưởng, Đại uý Hoàng Anh Tuấn cùng tổ công tác đã trực tiếp phát hiện 6 vụ, bắt giữ được nhiều đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến QL1A.


Những ngày giữa tháng 3, mưa phùn ướt lướt thướt nhưng dòng người đổ về dự lễ đón nhận chùa Bồ Đà được nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vẫn rất đông đúc. Nhiệm vụ duy trì trật tự, phân luồng, hướng dẫn giao thông cho du khách dự lễ hội Bổ Đà được giao cho CBCS Đội TTKS giao thông số 2, Phòng CSGT Công an Bắc Giang đảm nhiệm.

Với nhiệm vụ là Phó Đội trưởng, Tổ trưởng tổ công tác, Đại uý Hoàng Anh Tuấn cùng đồng đội duy trì trật tự, giữ đường thông thoáng cho du khách dự lễ hội. Trời mưa khá nặng hạt, bùn đất ướt lép nhép, dòng người đổ về mỗi lúc một đông nhưng dưới sự phân luồng, hướng dẫn của các chiến sĩ Công an và thanh niên tình nguyện nên không xảy ra ùn tắc.

Đội TTKS số 2 được giao nhiệm vụ TTKS đảm bảo TTATGT trên tất cả các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, tuyến QL1A đi lên biên giới Lạng Sơn và ngược lại từ biên giới vào sâu nội địa, các đối tượng thường lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, ma tuý.

Để nâng cao hiệu quả công tác, anh và đồng đội thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với các phòng cảnh sát hình sự, ma túy, truy nã để nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, đặc điểm nhân dạng của tội phạm, thời gian tìm hiểu đặc điểm tình hình địa bàn, nắm bắt những điểm "nóng" về ma túy, các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông để chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Nhớ lại kỷ niệm công tác, anh Tuấn kể cho tôi nghe lần bắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá vào tháng 9-2016. Đêm đó, trên QL1, đoạn qua xã Hương Sơn (Lạng Giang), Đại uý Hoàng Anh Tuấn cùng các thành viên tổ công tác phát hiện ôtô chở một phụ nữ chạy quá tốc độ.

Qua kiểm tra, anh Tuấn thấy lái xe thiếu giấy tờ, vẻ mặt lo lắng. Linh cảm có điều nghi vấn, anh Tuấn yêu cầu kiểm tra phương tiện và phát hiện trong cốp xe có ba túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Anh cùng đồng đội nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng, người phụ nữ cùng đi và tang vật về trụ sở. Qua giám định, ba túi nilon đều chứa ma túy.

Trước đó, anh được phân công làm Tổ trưởng Tổ tuần tra làm nhiệm vụ kiểm soát tại Km 120+700 QL1A thuộc địa phận xã Song Khê,  TP Bắc Giang, phát hiện xe ôtô taxi BKS 99A-094.15 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn chở nhiều người có dấu hiệu nghi vấn. Anh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì 2 hành khách trên xe khoác theo túi bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy bắt khống chế đối tượng.

Tiến hành kiểm tra bên trong túi, phát hiện 1 túi nilon màu trắng chứa nhiều viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng màu đen trong đó 5 viên đạn ở trong băng, 1 viên đạn đã lên nòng cùng 9 viên đạn ở trong túi. Anh Tuấn báo cáo lãnh đạo và đưa các đối tượng về trụ sở đơn vị.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Duy Khánh, 32 tuổi, trú tại số 9, khu 7, phường Trần Phú, TP Hải Dương, Hải Dương và Đỗ Quang Hưng, 31 tuổi, trú tại ngõ 2, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn.

Đặc biệt, vụ bắt đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án và đang điều trị bệnh HIV giai đoạn cuối tàng trữ, vận chuyển 5 bánh heroin là một chiến công xuất sắc đối với Đại uý Hoàng Anh Tuấn bởi đối tượng này đã xác định cái chết nên vô cùng liều lĩnh, sẵn sàng chống trả đến cùng khi bị truy  bắt.

Hôm đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 110 + 300, Đại uý Hoàng Anh Tuấn phát hiện xe ôtô taxi BKS 30U-5050 chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã ra tín hiệu dừng xe. Lái xe không chấp hành, có ý định lao thẳng vào tổ công tác nhưng anh Tuấn và tổ công tác buộc lái xe phải đỗ xe vào vị trí thích hợp.

Ngay khi phương tiện dừng lại, tổ tuần tra nhanh chóng áp sát, 3 đồng chí làm nhiệm vụ cảnh giới, anh trực tiếp kiểm tra phát hiện trên xe có 3 người (2 nam giới và 1 nữ, trong đó người phụ nữ ngồi trên hàng ghế trước bên cạnh lái xe và hành khách nam giới ngồi hàng ghế sau).

Lái xe không xuất trình được giấy tờ mà đưa ra biên bản vi phạm hành chính đã bị tạm giữ trước đó, 2 hành khách trên xe biểu hiện sợ sệt, nhiều lần định ra khỏi xe khi anh yêu cầu kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Với tinh thần cảnh giác, đề phòng đối tượng bỏ lại tang vật hoặc lợi dụng ra khỏi xe để phi tang, anh đã yêu cầu những người đi trên xe giữ nguyên vị trí. Người khách nam giới xuất trình quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy của TAND tỉnh Thanh Hóa ghi tên Bùi Anh Vinh, 46 tuổi, do đang điều trị HIV. Ngay lập tức, anh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án, giám sát mọi hành động, cử chỉ, biểu hiện những người đi trên xe.

Lúc đó, Bùi Anh Vinh giữ chặt áo khoác dày đang mặc trên người mặc dù đang ngồi trong xe ôtô và trời không quá lạnh. Biểu hiện này không qua được mắt Đại uý Hoàng Anh Tuấn, kiểm tra phát hiện có 1 khối hình hộp chữ nhật kiểu bánh heroin được giấu ở bụng trong áo khoác. Tổ công tác khống chế bắt giữ các đối tượng không để chúng kịp trở tay, đặc biệt là không để cho đối tượng bị nhiễm HIV kịp tấn công lại.

Ngay sau khi khống chế các đối tượng, anh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và tách riêng các đối tượng, chỉ đạo tổ công tác chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu đề phòng chúng có đồng bọn đi cùng liều lĩnh tấn công hòng giải thoát, đồng thời nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở đơn vị.

Tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng Bùi Anh Vinh cất giấu tổng cộng 5 bánh heroin quấn quanh người, đối tượng nữ đi cùng là Bùi Bích Hương (là em ruột của Bùi Anh Vinh) và chồng Hương là Nguyễn Xuân Hiệp, 38 tuổi (lái xe taxi), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các đối tượng khai nhận, số heroin mang về Hà Nội để tiêu thụ, qua kiểm tra điện thoại của chúng nhận thấy chúng thường xuyên giữ liên lạc với nhiều đối tượng khác đi cùng làm nhiệm vụ “hộ tống”, cảnh giới.

Được biết, từ năm 2014 đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, với vai trò là Tổ trưởng, anh Tuấn cùng tổ công tác đã trực tiếp phát hiện 6 vụ, bắt giữ được nhiều đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến QL1A đoạn đi qua tỉnh Bắc Giang, thu giữ 5 bánh heroin, 3,7kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 14 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Với những thành tích đã đạt được, Đại uý Hoàng Anh Tuấn 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen, được vinh danh 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016”.

Phương Thuỷ - Xuân Mai
.
.