Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân vụ 26 bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Thứ Ba, 24/12/2019, 10:30
4 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, giao nộp và xử lý vụ 26 bánh heroin trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới biển.

Sáng 24-12, trao đổi với phóng viên CAND, ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, giao nộp và xử lý vụ việc 26 bánh heroin trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới biển.

Theo đó, 4 tập thể được nhận Bằng khen gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh; Đồn Biên phòng Tam Thanh; nhân dân và cán bộ xã Tam Thanh.

Số ma túy trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh được phát hiện, thu giữ.

5 cá nhân được tặng Bằng khen gồm Thiếu tá Đinh Công Anh, Đồn Biên phòng Đắc Pring; Thiếu tá Lê Tấn Hải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam; Đại úy Trần Văn Tuấn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; công dân Lê Văn Thảo và công dân Bùi Xuân Quang (cùng trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh).

Như Báo CAND Online đã đưa tin, chiều tối 30-11, một người dân xã Tam Thanh đến Đồn Biên phòng Tam Thanh trình báo và giao nộp 1 bánh nghi là heroin nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh.

Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp số vật phẩm màu trắng là heroin nhặt được ở địa phương, thu giữ 25 bánh.

Ngày 4-12, một người dân xã Tam Thanh tiếp tục đến cơ quan chức năng giao nộp thêm 1 bánh heroin không còn nguyên vẹn.
Ngọc Thi
.
.