Một Công an viên bị thương khi truy bắt trộm xe máy

Thứ Tư, 05/09/2018, 20:21
Trong lúc chặn bắt đối tượng trộm cắp xe máy, anh Trung đã bị đối tượng tông thẳng xe vào người khiến anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 


Ngày 5-9, bác sĩ Nguyễn Thị Anh Phương, Phó trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật, nẹp vít hợp kim, cố định xương hàm cho bệnh nhân Ngô Văn Trung (29 tuổi, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo).

Thông tin ban đầu cho biết, anh Trung là Công an viên thôn Ea Sir A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo. Anh Trung bị thương do trong quá trình chặn bắt một đối tượng trộm xe máy của người dân, anh đã bị tên trộm tông thẳng xe vào người dẫn tới bị thương.

Anh Trung bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Trao đổi với phóng viên, ông Y Lan Kpă, Phó trưởng Công an xã Ea Nam cho biết, trước đó vào sáng 31-8, các đoàn thể tại địa phương có tổ chức giải đánh bóng chuyền tại sân vận động của UBND xã Ea Nam. 

Trong quá trình tham gia gìn giữ an ninh trật tự, ông phát hiện có một đối tượng lạ mặt, bộ dạng khả nghi, đi lòng vòng tại các điểm người dân để xe máy nên tiến hành theo dõi. 

“Đến khoảng 10h cùng ngày, đối tượng này leo lên một chiếc xe máy hiệu Sirius rồi nhanh chóng bẻ khóa, nổ máy để bỏ chạy. Ngay lập tức, tôi ra hiệu cho các công an viên tiến hành chặn bắt đối tượng”, ông Y Lan Kpă nói.

Cũng theo ông Y Lan Kpă , khi đối tượng vừa chạy xe khỏi hiện trường khoảng 100 mét thì bị ông Y Lan Kpă cùng anh Trung dùng xe máy chặn ngang đường. “Phát hiện bị lực lượng công an truy bắt, tên trộm bị đường cùng đã lao thẳng xe vào phía lực lượng công an nhằm tẩu thoát. Cú tông khiến cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, anh Trung đối tượng đâm thẳng xe vào người nên bị thương ở vùng mặt và được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó”, ông Y Lan Kpă thông tin thêm.

Tại trụ sở công an, đối tượng trộm xe khai mình tên là Ngô Xuân Trường (31 tuổi, trú tại xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). 


Văn Thành
.
.