Mô hình hay chung tay bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Thứ Sáu, 18/05/2018, 08:42
Một trong những mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại biên giới Lạng Sơn mà chúng tôi rất tâm đắc là “Tự quản đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn” do Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an Lạng Sơn triển khai thực hiện.

Thí điểm của mô hình được Đồn Biên phòng Ba Sơn và Công an huyện Cao Lộc triển khai thực hiện tại xã biên giới Xuất Lễ ( huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Nói về lý do lựa chọn Xuất Lễ là địa bàn triển khai thí điểm mô hình phối hợp này, Thượng tá Lê Duy Thực, Trưởng Phòng xây dựng phong trào (XDPT) Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Xuất Lễ hiện có 1.184 hộ với gần 6.000 nhân khẩu, là địa bàn xã biên giới phức tạp về ANTT. Do có nhiều hệ thống đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê xảy ra khá phổ biến, gây khó khăn trong công tác quản lý dân cư.

Đời sống kinh tế của người dân ở đây hiện còn khá khó khăn, trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp, dễ bị bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động, nhất là tội phạm về ma túy, buôn bán tiền giả, buôn lậu, mua bán người và đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Từ khi mô hình được triển khai tới nay, những chuyển biến tích cực về ANTT đã được thấy rõ.

Để minh chứng cho hiệu quả của mô hình, Chủ tịch xã Xuất Lễ Lương Văn Mai chia sẻ, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn, Công an huyện Cao Lộc và Công an xã Xuất Lễ đã phối hợp bắt giữ 8 vụ với 10 đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuy vậy, ông Mai vẫn trăn trở: Mặc dù các lực lượng chức năng đã đấu tranh quyết liệt nhưng tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây nhiều hệ lụy xấu đến ANCT và TTATXH tại địa bàn. Tình trạng thanh, thiếu niên hư, nghiện hút, tiêm chích, trộm cắp, mua bán ma túy len lỏi vào các thôn bản, điển hình như: thôn Thạch Khuyên, Pò Mã, Bản Ranh, Pò Riềng, Khuổi Tát, Ba Sơn.

Như ông Mai thống kê sơ bộ, cả xã hiện có 24 trường hợp nghiện ma túy, 73 thanh thiếu niên hư nghi mắc nghiện, trong đó 16 đối tượng được chính quyền xã đưa vào diện quản lý giáo dục, 2 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy có thời điểm diễn ra phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng thường sử dụng xe máy xuất cảnh trái phép qua đường mòn, lối tắt sang Trung Quốc mua ma túy rồi vận chuyển về, vừa sử dụng vừa bán lẻ cho các con nghiện. Ngoài phức tạp về tội phạm ma túy, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, buôn lậu, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Cao Lộc chứng kiến các đoàn thể xã Cao Lâu ký quy chế phối hợp.

Chúng tôi đã trực tiếp cùng các cán bộ Phòng XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Lạng Sơn xuống địa bàn thôn Thạch Khuyên tham dự một buổi hội nghị tuyên truyền với bà con về công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT do Công an huyện Cao Lộc và Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp tổ chức vào trung tuần tháng 4 vừa rồi.

Lúc chúng tôi có mặt, hội trường ủy ban thôn đã trở nên đông vui, náo nhiệt. Người dân cũng như đại diện các cơ quan đoàn thể trong thôn chăm chú khi lắng nghe chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Sơn và cán bộ Công an huyện Cao Lộc trao đổi tình hình thời sự, tuyên truyền về chính sách pháp luật cũng như cảnh báo những thủ đoạn tinh vi của tội phạm tới người dân.

Chị Vy Thị Hoa cho hay, khi nhận được mời dự họp, chị đã vận động người thân cùng đến tham gia. “Nhờ được nghe các cán bộ nói chuyện về thủ đoạn tội phạm, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước, tôi tin rằng các cháu sẽ tránh xa được cạm bẫy, tránh bị kẻ xấu lôi kéo vào con đường sa ngã, nghiện ngập..” – chị Hoa kể.

Anh Dương Văn Cò, Trưởng Công an xã Xuất Lễ cho biết, không chỉ tổ chức tuyên truyền ở Thạch Khuyên, trước đó Đồn Biên phòng Ba Sơn cũng phối hợp Công an huyện Cao Lộc và xã Xuất Lễ cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền ở nhiều thôn khác trong xã, trong đó ưu tiên tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng ở các thôn giáp biên như : Nà Xia, Ba Sơn, Khuổi Tát, Pò Mã...giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tố giác tội phạm, hăng hái tham gia các phong trào phòng chống tội phạm nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.

Từ thành công khi triển khai thí điểm ở xã Xuất Lễ, mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn”do Bộ đội Biên phòng và Công an Lạng Sơn phối hợp triển khai đã được tỉnh Lạng Sơn lựa chọn là điển hình và nhân rộng ra toàn bộ 21 xã, thị trấn biên giới.

Từ năm 2011 đến nay, các lực lượng chức năng Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động gần 1.000 hộ gia đình, 28 tập thể tham gia bảo vệ trên 227km đường biên và 467/474 cột mốc; tổ chức 4.270 cuộc tuần tra với 32.296 lượt cán bộ Công an, Biên phòng, dân quân, Công an xã và nhân dân các xã biên giới tham gia; phát quang thông tầm nhìn biên giới với 41.559m; phát hiện, thu giữ, tiêu hủy trên 281 tài liệu, ấn phẩm Trung Quốc có in bản đồ “Đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam; phát hiện, ngăn chặn 20 tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước tuyên truyền vào địa bàn; bắt 83 vụ vận chuyển, tàng trữ văn hóa phẩm nhập lậu, thu 445.500 băng đĩa có nội dung xấu; xử lý 126 vụ xâm phạm công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; phát hiện bắt 105 vụ 139 đối tượng, thu giữ gần 9,5 tỷ đồng tiền Việt Nam giả, 312.000 USD giả.

Duy trì, đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp với các đơn vị đối đẳng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới. Tổ chức 35 cuộc gặp gỡ, trao đổi nhanh tại cửa khẩu, khu vực biên giới (đã trao trả 507 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, đồng thời tiếp nhận 2.675 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép).

Phối hợp trao đổi thông tin về 11 vụ án hình sự, lừa đảo kinh tế, giải cứu 53 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc; phối hợp, điều tra làm rõ 3 đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt xử lý hình sự 25 đối tượng, thu giữ 217 bánh heroin; đề nghị Công an Quảng Tây bắt 1 vụ với 4 đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả, thu giữ 446 triệu đồng…

Tâm Phạm
.
.