Kịp thời khen thưởng quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 02/03/2016, 09:57
Giáp Tết Bính Thân 2016, Công an huyện Cao Lãnh đã kịp thời trao giấy khen của Công an tỉnh cho 3 quần chúng có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt 2 đối tượng cướp giật.

Khi nhận được tin báo có 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh  khi bị lực lượng Công an truy đuổi đến khu vực Mỹ Hưng Hoà (chợ Mỹ Xương cũ) chúng đã lẩn trốn.

Ông Lê Hoàng Vân, 53 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Mỹ Hưng Hoà, xã Mỹ Xương cũng dùng xuồng bơi ra khu vực mé sông  tìm tiếp thì phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Chánh, 22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang lặn dưới sông. Cảnh giác cao, không sợ nguy hiểm ông Vân đã dùng cây dầm (dùng để bơi xuồng) làm công cụ phòng vệ và bắt giữ đối tượng đưa lên bờ.

Cùng lúc này, em Đinh Quốc Toàn, 15 tuổi, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Mỹ Xương ngụ khu dân cư ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương - đang học bài trong nhà, nghe mọi người nói cướp giật đang lẩn trốn, em cũng mượn xuồng của người quen cùng với chị Đỗ Thị Thương, 45 tuổi, bơi đi tìm, dùng cây dầm đập trên dề lục bình bắt được đối tượng còn lại.

Tiếp đó, ông Phạm Văn Đô, 59 tuổi, ngụ tổ 9, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh đang ngủ nghe tiếng động bên ngoài, chạy ra xem thì phát hiện đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tìm cách tiếp cận thì đối tượng bỏ chạy.

Ông Đô cùng con trai tìm cách bắt giữ giao cho Công an. Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận tên là Bùi Thanh Phương, 37 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và chiếc máy tính xách tay mà đối tượng mang theo là  tài sản trộm cắp mà đối tượng đã trộm cắp tại một nhà trọ ở phường 4, TP Cao Lãnh. Được biết trước đây ông Đô đã 3 lần tham gia bắt trộm và 1 lần bắt cướp.

Ngọc Hân
.
.