Người dân Cần Thơ cung cấp hơn 2.000 nguồn tin có giá trị về ANTT

Thứ Ba, 24/04/2018, 13:38

Ngày 24-4, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Năm 2017, qua phát động, Giám đốc Công an thành phố và UBND các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã xét công nhận 1.333 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh trật tự”, đạt tỷ lệ 93,2%.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 2.500 nguồn tin, trong đó có gần 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá gần 1.500 vụ; bắt xử lý, giáo dục trên 3.200 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 36/39 đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. 

Toàn thành phố đã thường xuyên, củng cố, duy trì 27 mô hình trên lĩnh vực đảm bảo ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Cụ thể, như mô hình: Kí túc xá an toàn về ANTT, Nhà trọ công  nhân tự quản, Cổng trường an toàn giao thông, Khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội, Gia đình không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội,… 

Tổ chức tập huấn cho hàng ngàn lượt CBCS, công, viên chức về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đều tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho Đội PCCC cơ sở. Hiện toàn thành phố, có 3.145 tổ, Đội

Dịp này, tại Hội nghị, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 39 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” cho 392 đơn vị, trong đó có Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL.

Trần Lĩnh
.
.