Công an huyện Phú Quốc khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản

Thứ Bảy, 12/01/2019, 13:14

Ngày 12-1, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tổ chức khen thưởng nóng cho CBCS Công an huyện này, vì có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn.


Như đã thông tin trước đó, tối 4-1, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ tại một vườn tràm, cặp đường Tỉnh lộ 47 (thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc), nên trình báo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các bước điều tra.

Kết quả ban đầu ghi nhận, nạn nhân là nữ giới, chết trong tư thế nằm úp mặt, trên vùng đầu và mặt có vết thương. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người giấu xác phi tang.
Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc trao khen thưởng cho Công an huyện này.

Qua công tác rà soát, nạn nhân được xác định là Lâm Thị Thu (43 tuổi, ĐKTT: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Bà Thu đến và thuê nhà trọ trên địa bàn huyện Phú Quốc từ giữa tháng 12-2018, cho đến ngày gặp nạn. Bằng công tác nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an xác định Nguyễn Minh Động (26 tuổi, nơi cư trú: ấp Phước Long, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), hiện đang làm thuê trên tàu cá KG 93999 TS (tại khu phố 9, thị trấn Dương Đông) là nghi phạm.

Tuy nhiên, vào ngày 6-1, Động đã đi đánh bắt cá tại vùng biển giáp ranh Thổ Châu và Kiên Hải. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra liên hệ, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 4 tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu, đối tượng Động thừa nhận hành vi giết chết bà Thu nhằm cướp cướp tài sản.

Tại buổi khen thưởng, ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc động viên, đánh giá cao thành tích của Công an huyện Phú Quốc và trao khen thưởng 10 triệu đồng.


Trần Lĩnh - Hoàng Dung
.
.