Camera an ninh phát huy hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 02/04/2016, 09:17
Triển khai từ cuối năm 2015, mô hình camera an ninh tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ hình ảnh ghi nhận giúp lực lượng Công an khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự xảy ra. Công an TP Cao Lãnh đang triển khai nhân rộng mô hình, góp phần đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho người dân.

Phường 2 (TP Cao Lãnh) là phường trung tâm về kinh tế, xã hội nên trộm cắp, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra. Từ tháng 7-2015, Công an phường lắp đặt 18 camera an ninh tại các ngã tư, khu vực chợ, nơi đông người phức tạp về ANTT như: đường Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu, Đốc Binh Kiều... Tổng kinh phí lắp đặt là 168 triệu đồng do người dân đóng góp.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng quan sát tình hình trên địa bàn từ màn hình camera tại trụ sở.

Trung tá Võ Văn Tấn, Trưởng Công an phường 2, phấn khởi cho biết: “Từ khi lắp đặt thiết bị đến nay, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm. Trong năm 2015, chỉ xảy ra 8 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Các loại tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, các đối tượng gây rối trật tự không dám bén mảng, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực”.

Cách đây không lâu, chị Trần Thị Thanh Thủy (39 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) đậu xe máy trước cửa hàng trên đường Lê Lợi để mua hàng thì bị kẻ gian móc cốp xe trộm 30 triệu đồng. Qua hình ảnh camera, Công an phường 2 đã mời Hồ Hoài Hận (22 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) lên làm việc. Hận khai đã theo dõi chị Thủy từ trong tiệm vàng, chờ sơ hở để trộm tài sản nhưng không ngờ bị camera ghi lại…

Đại tá Trần Văn Đoàn, Trưởng Công an TP Cao Lãnh, cho hay: “Qua công tác xã hội hóa, Công an phường 2 và phường 4 đã vận động, lắp camera giám sát an ninh ở khu vực, tuyến đường trọng điểm về ANTT, bước đầu đã mang lại hiệu quả cao trong phòng chống tội phạm cướp giật, thanh thiếu niên càn quấy tụ tập đua xe trái phép…”. 

“Công an phường “thai nghén” mô hình lắp đặt camera giám sát, qua tính toán thì nguồn kinh phí quá lớn nên chưa biết tìm đâu ra nguồn tiền. Lúc họp dân, triển khai đến các hộ kinh doanh trên địa bàn thì người dân rất nhiệt tình ủng hộ. Có hộ ủng hộ 50.000đ, có hộ ủng hộ 100.000đ nhưng có người ủng hộ đến vài triệu đồng. Công an phường tổ chức đấu thầu công khai để minh bạch về nguồn tiền xã hội hóa, mua sắm, lắp đặt thiết bị với chất lượng tốt và tiết kiệm, hiệu quả”, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng nói.

Từ khi mô hình triển khai (tháng 11-2015), Công an phường 4 đã phá nhanh nhiều vụ phạm pháp hình sự. Các vụ tụ tập gây mất ANTT đêm khuya giảm xuống rõ rệt. “Từ màn hình camera, cán bộ trực ban theo dõi các tuyến đường phức tạp về ANTT, nếu xuất hiện những nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya sẽ thông báo cho các tổ tuần tra lưu động đến xử lý”, Trung tá Hùng phấn khởi cho biết.

Văn Vĩnh
.
.