Mỹ công chiếu bộ phim tài liệu về nạn nhân chất độc da cam

Thứ Sáu, 11/12/2015, 20:56
Theo tin từ hãng SouthFlorida, bộ phim tài liệu ngắn mang tên “Chau, Beyond the lines” bắt đầu được công chiếu rộng rãi trên đất Mỹ từ ngày 11-12.


Với độ dài 34 phút, bộ phim xoay quanh Lê Minh Châu, chàng trai trẻ là nạn nhân của chất độc da cam.

40 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam, cậu là người duy nhất trong gia đình bị dị tật do hậu quả của thứ vũ khí hóa học mà quân đội Mỹ đã rải xuống. Bộ phim do nữ đạo diễn 29 tuổi Courtney Marsh, người Los Angeles thực hiện.

Poster quảng cáo phim “Chau, Beyond the lines”. (Anh: IMBD)

Cô đã gặp gỡ Châu từ khi còn là sinh viên và cảm thấy thực sự xúc động về nhân vật này. Bộ phim được bắt đầu ghi hình từ năm 2007 và được hoàn tất năm 2014.

Poster quảng cáo 10 phim được đề cử trao giải “Phim tài liệu ngắn xuất sắc” của giải thưởng Oscar 2016. (Ảnh: Thegoldknight)
Lê Minh Châu, nhân vật chính trong phim tài liệu “Chau, Beyond the lines”. (Ảnh: Beyondthelinesfilm). 

Phim đã được lọt vào top 10 bộ phim được đề cử trong hạng mục “Phim tài liệu ngắn xuất sắc” của giải thưởng Oscar 2016 do Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ lựa chọn. Được biết, năm 2015, “Chau, Beyond the lines” cũng từng được vinh danh tại Liên hoan phim Austin và Liên hoan phim Mỹ.

H.Chi
.
.
.