Nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 25/05/2015, 05:59
Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin TP Hồ Chí Minh (Vava), sau 10 năm thành lập, với những hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực như gặp mặt nạn nhân, tuần hành, quyên góp vật chất để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - dioxin ở TP Hồ Chí Minh…

Vava đã tạo được sự quan tâm của xã hội và sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới các nạn nhân. Nhân dịp tưởng niệm 54 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và 10 năm ngày thành lập, Vava tổ chức nhiều sự kiện như ủng hộ bà Trần Tố Nga - nạn nhân chất độc da cam, Việt kiều Quốc tịch Pháp hiện đang khởi kiện 26 công ty hóa chất Hoa Kỳ đã cung cấp hóa chất độc hại cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1961-1971 tại tòa án ở thủ đô Pari - Pháp từ ngày 16/4 vừa qua.

Đồng thời Vava cũng vận động xây dựng làng cam, trung tâm nuôi dưỡng, dạy nghề cho con em nạn nhân da cam tại TP Hồ Chí Minh. 

Dự kiến, vào ngày 2/8 tới, Vava sẽ tổ chức đồng hành với sự tham gia của 10 ngàn người tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP Hồ Chí Minh nhằm ủng hộ, góp sức cùng các nạn nhân chất độc da cam - dioxin đòi công lý.

Đ.Thắng
.
.
.