Giải thưởng văn học 2017 của Hội Nhà văn Hà Nội tôn vinh 3 tác phẩm

Thứ Bảy, 09/12/2017, 08:39
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội là một giải thưởng văn chương uy tín. Những năm trước, giải được trao vào ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Qua một năm giãn cách do công tác nhân sự, năm nay giải thưởng đã trở lại, tìm ra các tác phẩm xuất sắc được xuất bản trong 2 năm 2016- 2017 để tôn vinh. 


Theo thông tin từ Hội Nhà văn Hà Nội, Ban chấp hành Hội đã Họp Hội đồng chung khảo và quyết định trao giải thưởng văn học năm 2017 cho 3 tác phẩm, gồm: Tiểu thuyết "6 ngày" của nhà văn Tô Hải Vân; tập phê bình - đối thoại văn học "Trang sách, mạch đời" của nhà thơ, nhà phê bình văn học Phạm Khải (Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó Tổng biên tập Báo CAND); tiểu thuyết "Búp bê" của nhà văn Ba Lan Boleslaw Prus, dịch giả Nguyễn Chí Thuật chuyển ngữ.

Bìa cuốn phê bình, đối thoại văn học "Trang sách, mạch đời" của nhà thơ, nhà phê bình văn học Phạm Khải.

Ngoài ra, Hội còn trao tặng thưởng tiểu thuyết đầu tay xuất sắc cho tác phẩm "Hồi ức lính" của tác giả Vũ Công Chiến. Năm nay, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội quyết định không trao giải thưởng thơ vì các tác phẩm do Hội đồng Thơ đề xuất không hội đủ các yếu tố về nội dung lẫn nghệ thuật.

Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội là một giải thưởng văn chương uy tín. Những năm trước, giải được trao vào ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Qua một năm giãn cách do công tác nhân sự, năm nay giải thưởng đã trở lại, tìm ra các tác phẩm xuất sắc được xuất bản trong 2 năm 2016- 2017 để tôn vinh.

Lễ trao giải thưởng văn học 2017 của Hội Nhà văn Hà Nội sẽ diễn ra sáng 10-12 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội).

Cảnh Vũ
.
.
.