"Choáng ngợp" với màn chào năm mới ở Anh

Thứ Ba, 02/01/2018, 14:30
Vào ngày đầu tiên của năm 2018, khoảng nửa triệu người dân Anh đã đổ ra đường để chứng kiến lễ diễu hành truyền thống ở trung tâm thành phố London, cầu chúc năm mới rực rỡ, may mắn và để gây quỹ từ thiện. 
Lễ diễu hành đầu tiên được tổ chức từ năm 1986, và lễ diễu hành năm nay là sự kiện lần thứ 32. 
Cuộc diễu hành chào mừng năm mới 2018 được coi là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 600 kênh truyền hình khắp thế giới phát sóng trực tiếp. 
Lễ diễu hành có sự đóng góp rất lớn từ 21 dàn nhạc của Mỹ, 15 dàn nhạc của Anh.
Tất cả những nghệ sĩ tham dự và người dân đều rất hào hứng và phấn khởi
Các tay đua đang thể hiện những màn trình diễn xuất sắc. 
Lễ diễu hành như một bữa tiệc tràn ngập sắc màu và ánh sáng. 
Số lượng người gốc Hoa tại London rất nhiều nên không thể thiếu màn múa rồng. 
Lễ diễu hành bắt đầu vào buổi trưa từ khu Piccadilly, gần công viên Green Park Station tới khu rạp xiếc Piccadilly, trước khi kết thúc tại quảng trường Parliament vào lúc 15.30.
Dù lễ diễu hành kéo dài gần 5 giờ đồng hồ nhưng từ trẻ em tới người lớn tuổi ai cũng hân hoan. 
Không chỉ đơn giản là diễu hành hay chơi nhạc, những nghệ sĩ này còn thể hiện nhiều màn nhảy và múa hiện đại rất sôi động và quyến rũ. 
Mỗi chiếc xe tham dự đội diễu hành đều gắn những chiếc cờ Anh phía trên cabin. 
Sự kiện có sự tham gia của hàng ngàn hoạt náo viên. 
Ước tính, lễ hội năm nay có sự góp mặt tình nguyện của gần 10.000 nghệ sĩ. 
Những chiếc tàu hỏa hơi nước phiên bản mini được tái hiện lại trong lễ diễu hành. 
Chính quyền London, sự kiện này đã thu hút hơn 500.000 ngàn người xuống đường tham dự và gây quỹ được gần 2 triệu bảng Anh (~2,68 triệu USD).


Linh Đan (Ảnh: Reuters, PA, Shutterstock)
.
.
.