Cây Lim Xanh xã Xuân Lương,Yên Thế được công nhận cây di sản Việt Nam

Thứ Ba, 14/02/2017, 10:14
Ngày 14-2, tại xã Xuân Lương, UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam " cây Lim xanh" nghìn năm tuổi - cây di sản đầu tiên được công nhận trên địa bàn huyện Yên Thế.

Cây Lim xanh đại cổ thụ đã tồn tại nhiều đời nay. Cây có dáng trực thẳng cao hơn 45m, đứng sừng sững trên ngọn đồi cao, rễ ăn sâu vào lòng đất, gốc to sáu bẩy người ôm, rễ chính nổi lên như một mai rùa. Đây thuộc loài cây gỗ lớn, có giá trị quý hiếm, đứng thứ hai trong bộ tứ thiết mộc: Đinh, Lim, Sến, Táu.

Lễ đón nhận bằng công nhận Cây di sản.

Cây Lim ngự ở trung tâm khu vực Xuân Lung, có đình, chùa Xuân Lung đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, nằm trong quần thể các di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Việc bảo tồn cây gỗ lớn, có tuổi trên 1.100 năm là cả một quá trình kiên trì gìn giữ, trông nom bảo vệ của nhân dân địa phương.

Du khách thập phương thăm quan Cây Lim xanh.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết, việc Hội đồng Cây di sản Việt Nam đánh giá đây là một trong số ít cây Lim xanh cổ thụ nhất của vùng rừng núi phía Bắc Việt Nam và là cây hội tụ đầy đủ các điều kiện là cây di sản Việt Nam. 

Là những đánh giá đúng đắn, kịp thời, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức và thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái rừng. Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đánh thức tiềm năng về du lịch ở nơi đây, với đầy đủ hệ sinh thái đa dạng, hứa hẹn tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch trải nghiệm.
Lưu Hiệp
.
.
.