Đang có lệnh truy nã, hai vợ chồng vẫn cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

Thứ Hai, 11/01/2016, 10:57
Đang bỏ trốn nhưng để có tiền tiêu sài, cặp vợ chồng 8X Lai – Dũ kết hợp với những đối tượng tiền án tiền sự lập thành nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh...


Ngày 11-1, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: PC52 vừa bắt giữ 2 vợ chồng Ngô Thanh Dũ (31 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Lai (26 tuổi, ngụ Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, từ cuối năm 2014 đến tháng 3-2015, vợ chồng Dũ câu kết với Đinh Hoàng (25 tuổi, ngụ thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Thái Văn Thiện (37 tuổi, ngụ Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại Đông Giang, Phước Sơn (Quảng Nam) và Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Chân dung cặp vợ chồng trộm cắp Dũ - Lai.

Theo hồ sơ, đối tượng Hoàng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”“Trộm cắp tài sản”. Dũ  đã có 1 tiền án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cặp vợ chồng Dũ và Lai dù CQĐT đã khởi tố, nhưng do Dũ đang bị bệnh và Lai nuôi con nhỏ nên Công an huyện Hòa Vang cho 2 bị can này tại ngoại.

Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Dũ và Lai rủ nhau dẫn theo con bỏ trốn. Ngày 29-5-2015, Công an huyện Hòa Vang phát lệnh truy nã toàn quốc đối với cặp vợ chồng. Đến ngày 13-7-2015, Ngô Thanh Dũ và Nguyễn Thị Hồng Lai cũng bị Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) truy nã cùng tội danh. 

Sau khi bỏ trốn và bị truy nã cặp vợ chồng Lai – Dũ đã trốn vào huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) làm bảng hiệu quảng cáo. Được 3 tháng, chúng chuyển đến tỉnh Đắk Nông sinh sống. Ở Đắk Nông được 1 tháng, cả nhà lại chuyển xuống tỉnh Đắk Lắk trồng cà phê thuê. Cũng chỉ 3 tháng, Dũ và Lai đưa con về xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) mưu sinh bằng nghề trồng cây thanh long...

Hoài Thu
.
.
.