Vận động đối tượng gây án khi hát karaoke ra đầu thú

Thứ Năm, 03/12/2020, 17:51
Chiều 3/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Văn Phúc (tên thường gọi Đen Một, SN 1991, trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khuya ngày 18/10/2020, nhóm của Phúc gồm: Hoàng Ngọc Vương (SN 1991), Nguyễn Đức Dũng (SN 1996) - cùng trú ở huyện Điện Bàn; Lương Quý Hải (SN 1991), Bùi My Oanh (SN 1996) - cùng trú ở huyện Đại Lộc, hát karaoke tại quán Luxury (Nam Phước, Duy Xuyên) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của đối tượng Đoàn Quốc Ca (SN 1989, trú ở huyện Duy Xuyên), cùng hát tại quán trên, hai bên xảy ra xô xát.

Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng bực tức vì bị Phúc đánh, Ca về nhà mang theo hung khí gồm 1 con dao dài 50cm và 1 cây ba trắc bằng kim loại quay lại quán karaok trên để trả thù. Tại đây, hai nhóm đã lao vào đánh nhau, hậu quả làm Ca bị thương nặng, tỷ lệ thương tích là 47%.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với đối tượng Phúc.

Gây án xong, Phúc bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Sau khi Cơ quan điều tra thực hiện truy xét, vận động thì đối tượng mới ra đầu thú.

Phúc là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, không trung thực khai báo nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Hoàng Vũ
.
.
.