Tử hình đối tượng giết cháu họ 18 tuổi vì bị từ chối tình yêu

Chủ Nhật, 25/09/2016, 19:24

Xuất phát từ sự thù hận do tình yêu đơn phương lệch lạc với cô cháu họ 18 tuổi mà không được đáp lại, Tân đã gây ra tội án man rợ, gây rung động một vùng quê vốn đỗi yên bình. Đối tượng đã phải lĩnh án tử hình cho tội ác không thể dung thứ này…

 

Ngày 25-9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) về tội giết người. Hai bị cáo có hành vi giúp Tân bỏ trốn là Võ Văn Tuấn (44 tuổi) và Trần Nhựt (20 tuổi), cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Tân đã có vợ và 2 con, nhưng không lo làm ăn, lại hay sa vào cờ bạc, rượu chè và bạo hành vợ con. Vì vậy, vợ Tân mang một con về nhà mẹ ruột ở, đứa con lớn được chị Tân nuôi. Trong thời gian này, Tân hay chặn đường cháu họ là gọi bằng cậu, ở cùng xóm là Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi) để tán tỉnh nhưng bị Ngân khước từ và gia đình em ngăn cấm. Từ đó, Tân nảy ra thù hận và có ý định giết chết cô cháu họ.

Tối 17-6, Tân theo dõi và biết gia đình Ngân sang nhà người thân ở gần đó xem ti vi, chỉ còn mình Ngân ở nhà, Tân đến trước cổng gọi. Nghe có người gọi, Ngân đi ra xem thì bị Tân xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị đâm đến 13 nhát. 

Bị cáo Võ Thành Tân

Sau khi đâm chết cô cháu họ, Tân bỏ trốn lên núi. Trong 3 ngày trốn ở trong núi, Tân uống nước suối, cầm cự bằng gói mì tôm mang theo và trái cây rừng.

Đến khoảng 18h30 ngày 20-6, từ trên núi quan sát biết lực lượng chức năng tạm thời rút ra ngoài vì đây là thời điểm các mỏ đá nổ mình để khai thác đá, Tân lẻn xuống núi, mò vào sân sau nhà chị của vợ cũ là bà H.T.T để xin cơm. Bà T. khuyên Tân đầu thú nhưng đối tượng không chịu. 

Ăn xong, Tân rồi “vét” được của cháu là Nhựt 150.000 đồng, lấy của bà T điện thoại và 80.000 đồng. Tiếp đó, Tân tiếp tục lẩn trốn lại vào núi nhắn tin cho Tuấn nhờ bỏ tiền gần cổng một công ty. Vài giờ sau, Tân tiếp tục xuống núi lấy tiền do Tuấn chuẩn bị rồi đón xe khách vào đến Phan Thiết (Bình Thuận), thì bị bắt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được khoan hồng. Nhưng với hành vi tàn độc và có động cơ đê hèn, Võ Thành Tân đã bị HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình và phải bồi thường số tiền 105 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Các bị các Tuấn và Nhựt bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù treo về hành vi không tố giác tội phạm.

Thân Lai
.
.
.