Thông tin bất ngờ về vụ cô gái bị côn đồ chém đứt lìa tay ở tiệm game

Thứ Hai, 23/04/2018, 19:34
Cô gái bị chém lìa tay ở tiệm game và 3 hung thủ có quen biết từ trước. Trước khi bị chém, nữ nạn nhân đã bị các đối tượng nghi ngờ chơi xấu, tố sử dụng ma túy với lực lượng Công an …

Chiều 23-4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết:  Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) đã triệu tập 3 thanh niên liên quan đến vụ chém người trong quán game bắn cá lên làm việc gồm Trương Văn Thương (SN 1993), Võ Lê Hải (SN 1996) và Ngô Văn Thuyền (SN 1989, đều trú phường Mân Thái).

Cô gái bị chặt lìa tay V.T.M.H (SN 1988, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) được cấp cứu tại Bv Đa Khoa Đà Nẵng

 Quán game Rồng Vàng nơi xảy ra vụ 3 thanh niên chém lìa tay thiếu nữ

Theo Đại úy Thái Huy Trung, Phó đội trưởng Đội Tổng hợp - Công an quận Sơn Trà, 3 thanh niên nói trên và cô gái bị chém gần đứt lìa cánh tay là chị V.T.M.H (SN 1988, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có quen biết và chơi chung với nhau.

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên là vào thứ 7 tuần trước (21-4), trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà có gọi cả 4 người này lên để test phản ứng với ma túy. Nhóm thanh niên Thương, Hải, Thuyền nghi ngờ do chị H. chơi khăm, báo công an khiến nhóm này mới bị thử.


Hoài Thu
.
.
.