Sắp xét xử “trùm” ma túy Văn Kính Dương cùng đồng phạm

Thứ Sáu, 03/05/2019, 13:57
Được xác định là chủ mưu của đường dây ma túy "khủng", Văn Kính Dương bị truy tố về 5 tội danh với khung hình phạt lên đến tử hình.

TAND TP Hồ Chí Minh dự kiến đưa “ông trùm” ma túy Văn Kính Dương (SN 1981, còn gọi là Hoàng "béo", quê Hà Nội) cùng đồng phạm ra xét xử vào giữa tháng 5.

Dương bị truy tố về 5 tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; với khung hình phạt lên đến tử hình.

Văn Kính Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ án, 9 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử liên quan đến nhóm tội danh về ma túy. Trong đó, Vũ Hoàng Anh Ngọc ("hotgirl" Ngọc Miu, sống như vợ chồng với Dương) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khung hình phạt lên đến chung thân.

Trước đó, tháng 2-2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Tám tháng sau, trong thời gian thi hành án tù, anh ta phạm thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nên tiếp tục lãnh 7 năm tù.

Trong thời gian thụ án, Dương cùng bạn tù trốn khỏi nơi giam giữ. Bị truy nã, anh ta tiếp tục thực hiện hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" với hình thức nhỏ lẻ, mua đi bán lại kiếm lời. Trong lúc đào tẩu, Dương sửa CMND của một người khác, dán ảnh của mình, tiếp tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Theo lời khai của Dương, sau năm 2012, anh ta quen biết Tom và bắt đầu tổ chức đường dây sản xuất, mua bán ma túy quy mô lớn. Tom có vai trò cung cấp các tiền chất để sản xuất ma túy. Sau đó, Dương cùng đồng bọn thực hiện sản xuất bột ma túy bán thành phẩm tại Nha Trang rồi chuyển về biệt thự thuê ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục chế biến, ép thành viên cho vào bịch cà phê (mỗi bịch 500 - 1.000 viên). Tiếp đó, chúng mang đi phân phối cho các đầu nậu với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/viên. Việc giao ma túy được thực hiện bằng đường sắt và đường bộ.

Ngoài Tom, Dương còn nhờ người mua tiền chất sản xuất ma túy ở khu Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) và chợ đầu mối ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) chuyển vào TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Để thuận tiện cho việc sản xuất ma túy, Dương sử dụng các CMND giả thuê các khu biệt thự ngay trung tâm quận 1, quận 7, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh)… làm căn cứ. Đến tháng 3-2017, anh ta thuê thêm một trang trại khác ở Đồng Nai làm nơi sản xuất.

Theo kết quả điều tra, đến khi bị bắt vào tháng 4-2017, Dương đã cho ra lò 124 kg bột ma túy nguyên chất. Trong đó, anh ta chia cho Tom 84 kg, số còn lại giữ cho bản thân. Từ số bột này, Dương tiếp tục pha chế thành 120 kg ma túy tổng hợp, rồi pha trộn với nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc...

Ngự Quyền
.
.
.