"Hiệp sĩ" bắt đối tượng giết người, thay tên đổi họ, bỏ trốn 12 năm

Thứ Bảy, 02/01/2016, 18:39
Cách đây 12 năm, Hồng can tội giết người và có lệnh truy nã của Công an TP Hải Phòng. Sau khi trốn vào Bình Dương, anh ta thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con nhưng vẫn bị phát hiện bắt giữ.


Cách đây hơn 4 tháng, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội PCTP phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cùng đồng đội nhận được đề nghị phối hợp của Công an TP. Hải Phòng và Công an tỉnh Bình Dương về việc truy bắt đối tượng tên Nguyễn Ngọc Hồng (32 tuổi, quê Hải Phòng). Đối tượng trốn truy nã gần 12 năm về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sau nhiều ngày truy tìm, đến 9h ngày 2-1, các anh đã phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Hồng tại đường ĐT 741, đoạn qua khu phố Phú Nghị, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Hồng (áo nâu).

Đối tượng đang phơi thuốc trước nhà, anh Hải cùng đồng đội vừa đứng đeo bám di biến động vừa điện thoại cho Công an thị xã Bến Cát đến phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, đối tượng đón xe đò vào Bình Dương lẩn trốn. Tại đây, Hồng đã kết hôn và có được một đứa con gái.

Đ.Mừng
.
.
.