Giết người vì tiếng nẹt pô xe máy

Thứ Sáu, 29/11/2019, 19:31
Ngày 29-11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Vũ (SN 2000 ngụ quận Gò Vấp) 12 năm tù; Lê Quang Nghĩa (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Chí Tâm (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), mỗi bị cáo 10 năm tù; Lê Minh (SN 2002, ngụ quận Bình Thạnh) 8 năm tù cùng tội giết người.


Trước đó, gia đình nạn nhân kháng cáo vì cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi mà các bị cáo gây ra.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tăng án đối với Lê Quang Nghĩa và Lê Minh mỗi người thêm một năm tù, y án sơ thẩm đối với Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Chí Tâm.

Ban đầu, Nguyễn Chí Tâm bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, sau đó thay đổi tội danh sang tội “Giết người”.

Nội dung sự việc vào tối 06-8-2017, Minh chạy xe máy chở Tâm đi chơi cùng Nghĩa, khi chạy ngang quán karaoke Dubai ở quận Gò Vấp, Minh nẹt pô xe.

Lúc này Đinh Trọng Phú (16 tuổi, nhân viên bảo vệ cũ của quán karaoke Dubai) ra hỏi nhóm của Minh về việc ai chạy xe nẹt pô nên hai bên cãi nhau và lao vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Minh chở Nghĩa về phòng trọ đón Vũ và lấy bốn con dao đến quán karaoke chém Phú. Vừa đến nơi, Nghĩa, Minh và Vũ lao vào chém tới tấp làm Phú tử vong.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, Đinh trọng Phú chết do sốc mất máu cấp bởi hai vết thương đâm thủng tim và hai phổi.

Sau khi chém người, các đối tượng bỏ trốn nhưng sau đó đều bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Nhân Sơn
.
.
.