Lĩnh án chung thân sau 9 năm giết người rồi bỏ trốn

Thứ Hai, 05/04/2021, 20:13
Đối tượng Nguyễn Văn Trình bị bắt sau 9 năm trốn truy nã vì dùng dao đâm chết người trong lúc uống rượu.


Ngày 5/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (SN 1974, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân về tội “giết người”. Đồng thời buộc phải bồi thường các chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng. 

Bị cáo Nguyễn Văn Trình, sau khi bị tuyên án.

Theo hồ sơ, năm 2009, Trình lên TP Hồ Chí Minh làm nghề chạy xe ôm, tạm trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Theo cáo trạng, chiều 30/7/2012, Nguyễn Văn Trình cùng một vài người bạn ngồi nhậu tại một phòng trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Đến tối cùng ngày, anh Nguyễn Khắc Vũ đi học về thì được mời qua nhậu chung.

Rượu vào lời ra, Trình và anh Vũ cãi nhau về mâu thuẫn trước đó. Bực tức vì trước đó Vũ và một số người khác từng đánh Trình, Trình về lấy con dao dài quay lại phòng trọ đâm liên tiếp hai nhát vào người Vũ. Anh Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Trình vứt hung khí và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Trình. Ngày 20/3/2020, Trình bị bắt giữ.

Ngày 5/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (SN 1974, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân về tội “giết người”. Đồng thời buộc phải bồi thường các chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng. 

HĐXX cho rằng hành của bị cáo đã cố tình tước đoạt mạng sống của người khác, xâm phạm tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, mang tính côn đồ cần xử nghiêm nên đã tuyên mức án trên.

Theo hồ sơ, năm 2009, Trình lên TP Hồ Chí Minh làm nghề chạy xe ôm, tạm trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Theo cáo trạng, chiều 30/7/2012, Nguyễn Văn Trình cùng một vài người bạn ngồi nhậu tại một phòng trọ của một người tên E. thuộc khu nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Đến tối cùng ngày, anh Nguyễn Khắc Vũ đi học về thì được mời qua nhậu chung.

Rượu vào lời ra, Trình và Vũ cãi nhau về mâu thuẫn trước đó, Vũ và một số người khác từng đánh Trình. Bực tức, Trình về lấy một con dao dài quay lại đâm liên tiếp hai nhát vào người Vũ.

Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Trình vứt hung khí và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/3/2020, Trình bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Ngày 5/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (SN 1974, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân về tội “giết người”. Đồng thời buộc phải bồi thường các chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng. 

HĐXX cho rằng hành của bị cáo đã cố tình tước đoạt mạng sống của người khác, xâm phạm tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, mang tính côn đồ cần xử nghiêm nên đã tuyên mức án trên.

Theo hồ sơ, năm 2009, Trình lên TP Hồ Chí Minh làm nghề chạy xe ôm, tạm trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Theo cáo trạng, chiều 30/7/2012, Nguyễn Văn Trình cùng một vài người bạn ngồi nhậu tại một phòng trọ của một người tên E. thuộc khu nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Đến tối cùng ngày, anh Nguyễn Khắc Vũ đi học về thì được mời qua nhậu chung.

Rượu vào lời ra, Trình và Vũ cãi nhau về mâu thuẫn trước đó, Vũ và một số người khác từng đánh Trình. Bực tức, Trình về lấy một con dao dài quay lại đâm liên tiếp hai nhát vào người Vũ.

Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Trình vứt hung khí và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/3/2020, Trình bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bùi Phan
.
.
.