13 năm tù cho kẻ giết người vì tranh chỗ ngồi bán hàng

Thứ Ba, 30/03/2021, 17:49
Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Phong (SN 1986, trú tại xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội) 13 năm tù về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.


Bị hại là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai) bị tổn hại 72% sức khoẻ. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2019, Phong và Nguyễn Mạnh Hùng có mâu thuẫn về việc tranh chấp chỗ ngồi bán hoa quả. Khoảng 21h30 ngày 7/6/2020, Phong tình cờ thấy anh Hùng đang ngồi uống nước tại vỉa hè quán trà chanh ở xã Bích Hòa nên đến gây sự. 

Hùng nghĩ Phong muốn đánh mình nên cầm ghế nhựa định đánh Phong, nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại. Đúng lúc này, Phong bất ngờ rút con dao gài ở xe máy đâm liên tiếp vào người Hùng khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, Phong bỏ trốn đến ngày 29/6/2020 thì đến cơ quan Công an đầu thú.

Bị cáo Phong (đứng) tại phiên xử.

Về phía nạn nhân Hùng, do được đưa tới Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát giữ được tính mạng. Kết quả giám định xác định, Hùng bị tổn hại 72% sức khỏe.

Liên quan đến vụ án này có Nguyễn Văn Hùng (em vợ bị cáo Phong) có hành vi điều khiển xe máy đưa Phong dời khởi hiện trường vụ án, sau đó Phong bỏ trốn. Kết quả điều tra xác định, sau khi cho Phong xuống xe, Nguyễn Văn Hùng đã đến cơ quan Công an khai báo sự việc nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý về hành vi che giấu tội phạm hoặc hành vi không tố tội phạm. 

Nguyễn Hưng
.
.
.