Án mạng từ chuyện đòi tiền mua gà

Thứ Ba, 12/04/2016, 16:46
Ngày 12-4, tại UBND xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, TAND tỉnh Hậu Giang đưa xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Hồ Văn Khoa (43 tuổi, ngụ ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) can tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 21h30, ngày 13-10-2015, sau khi nhậu xong, Khoa đến uống nước tại một quán cà phê ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình thì gặp Trần Đặng Trường Giang (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Nguyễn Hoàng Tuấn (19 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đang uống rượu ở đây.

Bị cáo Khoa trước vành móng ngựa

Thấy Khoa xuất hiện, Giang lên tiếng đòi tiền mua gà mà Khoa nợ trước đó, dẫn đến 2 bên phát sinh mâu thuẫn. Cho rằng, Giang xúc phạm mình, Khoa về nhà trọ lấy một con dao bấm quay lại quán nước tìm Giang. 

Tại đây, Khoa bị Tuấn cầm ghế nhựa từ phía sau đánh vào cổ. Bị đánh bất ngờ, Khoa rút dao đâm thẳng vào đầu Tuấn rồi bỏ chạy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Tuấn tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Khoa cũng bị bắt ngay sau đó.

TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo 14 năm tù đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 115 triệu đồng... 

Văn Đức - T.P
.
.
.