Thực hư thông tin bị "chặt chém" gần 1 triệu đồng/thùng bia Sài Gòn

Thứ Năm, 11/05/2023, 12:40

Trên mạng xã hội mấy ngày qua xuất hiện một dòng trạng thái, kèm theo hóa đơn ăn uống thể hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã bán 1 thùng bia Sài Gòn (lon) với giá 936 ngàn đồng.

Cơ sở bị nhắc đến là Gai Garden Café (số 20, đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết). Ngoài thông tin 1 thùng bia Sài Gòn giá 936 ngàn đồng (mỗi lon 39 ngàn đồng), trong hóa đơn còn xuất hiện thông tin 1 set cơm gà giá 850 ngàn đồng.

Được biết, Gai Garden Café hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái, có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, có giấy chứng nhận hộ kinh doanh (được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Phan Thiết cấp tháng 12/20220). Dòng trạng thái này được đăng tải lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có không ít bình luận không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện, nghĩa tình và mến khách của Bình Thuận.

Vụ bán thùng bia Sài Gòn giá gần 1 triệu đồng: tiếp nhận và đánh giá thông tin cần phải bình tĩnh, chọn lọc -0
Hóa đơn thanh toán, trong đó có thùng bia Sài Gòn, trị giá 936 ngàn đồng, được đăng tải trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Trước thông tin trên mạng xã hội, ngày 10/5, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) và Phòng Kinh tế TP Phan Thiết đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở kinh doanh dịch vụ này có niêm yết giá 1 set cơm gà là 850 ngàn đồng (dành cho khoảng 10 người ăn,  1 con gà được chế biến thành 5 món kèm rau, củ, quả). Đối với mặt hàng bia, cơ sở không niêm yết giá là không đúng. Theo giải thích đại diện của cơ sở, cơ sở không thu tiền vé du khách vào cổng để thưởng thức dịch vụ và chụp hình “sống ảo” mà tính phụ thu vào các món ăn, thức uống.

Vụ bán thùng bia Sài Gòn giá gần 1 triệu đồng: tiếp nhận và đánh giá thông tin cần phải bình tĩnh, chọn lọc -0
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện cơ sở Gai Garden Café

Theo Đoàn kiểm tra, với quy mô đầu tư lớn và cách phục vụ tương đương nhà hàng 4 sao, hơn nữa cơ sở cũng không thu vé qua cổng, việc tính tiền phụ thu vào các món ăn, thức uống như trên là bình thường. Như vậy, việc người đăng tải sự việc trên có ý cho rằng cơ sở này bán hàng (bia Sài Gòn) giá cao là không đúng với tình hình thực tế, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cơ sở và nhất là ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố, cũng như của Bình Thuận.

Đoàn kiểm tra cũng khẳng định, mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích, giúp người dân tiếp cận thông tin, sự việc nhanh hơn song cũng khuyến cáo, mỗi người khi tiếp nhận thông tin hay đánh giá sự việc cần phải chọn lọc, bình tĩnh, không nên bình luận khi chưa có thông tin cụ thể, không nên bêu xấu cơ sở, doanh nghiệp khi chưa có thông tin đầy đủ, rõ ràng…

Phúc Lê
.
.
.