Xuất khẩu gạo Việt Nam bứt phá ngay từ đầu năm

Thứ Hai, 05/03/2018, 09:27
Trong 2 tháng đầu năm 2018, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ vượt qua Thái Lan. Dự báo, với đà thuận lợi này, xuất khẩu gạo cả năm 2018 của Việt Nam nhiều khả năng đạt mức 6,5 triệu tấn. Thông tin này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 3-3 vừa qua.

Đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ NN&PTNT thông tin, gạo là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, được duy trì khá ổn định trong 3-4 năm trở lại đây.

Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 4,8 triệu tấn, tương đương 2,1 tỷ USD, năm 2017, xuất khẩu đạt 5,8 triệu tấn, tương đương 2,6 tỷ USD. Kế hoạch năm 2018 sẽ đạt 5,9 triệu tấn, tương đương 2,7 tỷ USD. Philippines hiện là quốc gia đứng đầu về lượng nhập khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1-2018 với thị phần gần 27%.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 có xu hướng tăng lên, đã vượt qua giá gạo xuất khẩu của Thái Lan bởi nhiều yếu tố. Trong đó, 1 yếu tố lớn nhất là nhờ chất lượng gạo của Việt Nam đã tăng lên.

Trước đây, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo phẩm cấp thấp cho những thị trường trung tính và thấp là IR 50404. Tuy nhiên, trong năm 2017 và định hướng xuất khẩu gạo lâu dài, tỷ trọng gạo ngon, gạo thơm trong xuất khẩu sẽ là trọng yếu, tăng lên đến 81%. Hiện, giá gạo phẩm cấp thấp là IR 50404 đang tăng mạnh nhưng Việt Nam sẽ kiên quyết không mở rộng diện tích trồng loại lúa này mà đi theo định hướng xuất khẩu gạo phẩm cấp cao.

Thêm vào đó, các nước xuất khẩu gạo cùng tham gia đấu giá công khai với doanh nghiệp Việt Nam không có cải thiện nhiều, trong khi chất lượng gạo của Việt Nam được cải thiện rất nhiều, được nhiều bạn hàng đánh giá cao.

Thêm vào đó, Thái Lan hàng năm tồn kho gạo rất lớn, hơn 10 triệu tấn/năm, hiện chỉ còn 3-4 triệu tấn. Đồng thời với chất lượng gạo Việt Nam được cải thiện, hiện Chính phủ cũng giao Bộ NN&PTNT làm tốt khâu thương hiệu gạo Việt Nam. Nếu làm tốt, về lâu dài, gạo xuất khẩu Việt Nam sẽ giữ được giá tốt. 

Bổ sung thêm, đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường cho rằng, mặc dù giá gạo Việt Nam đang vượt qua Thái Lan nhưng về đa dạng sản phẩm lúa gạo thì Việt Nam còn kém xa, mẫu mã cũng kém.

“Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu gạo Việt, logo thương hiệu gạo quốc gia sẽ được phê duyệt vào tới đây và được quản lý chặt chẽ”, đại diện Cục này thông tin. Thống kê từ Bộ NN&PTNT cho thấy, trong tháng 2-2018, ước mặt hàng gạo xuất khẩu đạt 369.000 tấn với giá trị đạt 179 triệu USD. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, mặt hàng gạo xuất khẩu ước đạt 861.000 tấn với giá trị đạt 419 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và gần 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

N.Yến
.
.
.