Đường dây sản xuất, buôn bán hàng tấn mỹ phẩm giả thương hiệu DAKAMI

Thứ Năm, 10/06/2021, 13:35
Từng là nhân viên một Công ty mỹ phẩm chuyên phân phối mỹ phẩm hiệu DAKAMI, nắm được nhu cầu nhiều người tiêu dùng yêu thích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu này, sau khi nghỉ việc, Huy đã móc nối với các đối tượng để thiết lập nên đường dây sản xuất hàng giả thương hiệu DAKAMI


Ngày 10/6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm  (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện, triệt phá 1 đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả lớn trên địa bàn TP Hà Nội do nhóm đối tượng Nguyễn Quang Huy, Vũ Thường Thái, Nguyễn Thị Giang cầm đầu.

Gần 1 tấn mỹ phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, thu giữ quả tang tại kho của nhóm đối tượng

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, trước đây, đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1997), có HKTT tại 150 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội từng là nhân viên một Công ty mỹ phẩm chuyên phân phối mỹ phẩm hiệu DAKAMI có trụ sở ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

Nắm được nhu cầu sử dụng mỹ phẩm nhãn hiệu DAKAMI của người tiêu dùng, sau khi nghỉ việc, Huy đã móc nối với Vũ Thường Thái (SN 1990), trú tại thôn Thượng, Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để đặt hàng Nguyễn Thị Giang (SN 1988), HKTT tại Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định hiện đang chuyên kinh doanh mỹ phẩm tại số 10, ngách 82, ngõ 341 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội để sản xuất các loại mỹ phẩm giả của nhãn hiệu DAKAMI sau đó tung hàng giả ra thị trường tiêu thụ.

Số vỏ nhãn hiệu mỹ phẩm DAKAMI giả được bọn chúng tự in ấn, dập nhãn mác chuẩn bị tung ra thị trường

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện tại kho của nhóm đối tượng khoảng 1.500 hộp mỹ phẩm mang thương hiệu giả DAKAMI có tổng trọng lượng khoảng gần 1 tấn, cùng với nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn để làm giả các mặt hàng mỹ phẩm thương hiệu DAKAMI. 

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Các đối tượng này khai nhận nếu 1 tấn mỹ phẩm giả trên được tung ra thị trường với giá bán khoảng 220.000 đồng/hộp thì bọn chúng sẽ thu lời hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quang Huy, Vũ Thường Thái, Nguyễn Thị Giang để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Các đối tượng khác có liên quan tham gia vào công đoạn sản xuất hàng giả trên đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm quy định pháp luật.

Anh Minh
.
.
.