Thuốc lá lậu siêu lợi nhuận 350%, gây thất thu ngân sách 10 nghìn tỷ/năm

Thứ Ba, 13/11/2018, 18:20
Đây là thông tin được đưa ra  tọa đàm trực tuyến: “Vấn nạn buôn lậu thuốc lá- Những vấn đề đặt ra” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 13/11 tại Hà Nội

Do mặt hàng thuốc lá gọn, nhẹ, lợi nhuận cao nên các  đối tượng buôn lậu thuốc là ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Theo các lực lượng chức năng, hiện nay, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu ở dọc tuyến biên giới Tây Nam, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối rồi cất giấu, chia nhỏ thuốc lá nhập lậu trong vách ngăn xe ô tô, dưới gầm ghe, thuyền... Đặc biệt, một số phương tiện xe khách thiết kế hầm chứa thuốc lá điếu nhập lậu rất tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng hoặc vận chuyển bằng xe mô tô đi thành từng đoàn, khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra thì báo hiệu cho nhau để trốn tránh…

Do mặt hàng thuốc lá gọn, nhẹ, lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu thuốc là ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Ông Vũ Văn Cường- Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho biết, thuốc lá lậu đem lại siêu lợi nhuận lên tới 350%, nên việc buôn lậu thuốc lá qua biên giới chưa bao giờ hết nóng. 

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho biết, thuốc lá lậu đem lại siêu lợi nhuận lên tới 350%, nên việc buôn lậu thuốc lá qua biên giới chưa bao giờ hết nóng. Thủ đoạn không mới nhưng rất tinh vi, phương tiện vận chuyển còn vượt qua cả lực lượng chức năng. Trong khi, nhiều năm qua, ngành thuốc lá trong nước đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng triệu lao động, hàng năm nộp ngân sách trên 18.000 tỷ đồng... Còn thuốc là nhập lậu gây thất thu cho ngân sách mỗi năm 10.000 tỷ đồng, cùng với đó thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không được cảnh báo về sức khỏe… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người sử dụng.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đồng tình với ý kiến của đại diện Hải quan, Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Sĩ Cương cũng nhận định buôn lậu thuốc lá chưa bao giờ hết nóng bỏng. Khi có sự quyết liệt của cơ quan chức năng thì giảm nhẹ, nhưng vẫn diễn ra ngấm ngầm.

Để đẩy lùi được vấn nạn buôn lậu thuốc lá, các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống của người dân vùng biên giới, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng như Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường. Củng cố sức mạnh cơ sở. Tăng cường lực lượng kiểm soát biên giới, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, phải tìm được kẻ chủ mưu cầm đầu thì mới ngăn chặn được hoạt động buôn lậu. 

Từ đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Trong đó, bên cạnh xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật liên quan thì việc trang bị bổ xung trang thiết bị phương tiện cho lực lượng chức năng thực thi công việc chống buôn lậu cần đồng bộ hơn là việc làm cần thiết hiện nay.


Lưu Hiệp
.
.
.